Báo Mỹ: Được CIA đào tạo, điệp viên Ukraine ám sát nhiều người Nga

Báo Mỹ: Được CIA đào tạo, điệp viên Ukraine ám sát nhiều người Nga

Linh Trương
Linh Trương
29/10/2023 14:12 GMT+7

Cơ quan tình báo Mỹ được cho là đã tham gia rất nhiều vào quá trình "hiện đại hóa" cơ quan tình báo của Ukraine trong nỗ lực sử dụng chúng để chống lại Nga.

Tờ Washington Post hôm thứ 23.10 dẫn nhiều nguồn tin từ nội bộ tình báo Mỹ và Ukraine cho biết CIA đã chi "hàng chục triệu USD" để biến các cơ quan tình báo kiểu cũ của Kyiv thành "đồng minh mạnh mẽ chống lại Moscow".

Theo đó, cơ quan tình báo nước ngoài của Mỹ đã can thiệp sâu vào các vấn đề của Ukraine ít nhất kể từ năm 2015 và luôn duy trì "hiện diện đáng kể" trong bối cảnh Kyiv xung đột với Nga.

Washington Post cho biết: "Cơ quan [tình báo Mỹ] đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống giám sát tiên tiến, đào tạo tân binh tại các địa điểm ở Ukraine cũng như ở Mỹ, xây dựng trụ sở mới cho các phòng ban trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine".

CIA hỗ trợ cả cơ quan tình báo nội địa (SBU hay SSU) lẫn cơ quan tình báo quân sự (HUR) của Ukraine.

Việc hợp tác với SBU ban đầu tập trung tạo ra các đơn vị "có khả năng hoạt động trong lòng địch và hoạt động bí mật" để theo dõi và thực hiện "các biện pháp tích cực" chống lại lực lượng ly khai tại vùng Donbass sau năm 2014.

Cũng theo bài báo, các điệp viên Ukraine đã ám sát "nhiều đặc vụ Nga, chỉ huy hoặc cộng tác viên cấp cao của phe ly khai". Một số quan chức Ukraine giấu tên nói với The Washington Post rằng hoạt động này "thường được cho là thanh trừng nội bộ, nhưng trên thực tế là hoạt động của SBU".

Các vụ ám sát vẫn tiếp tục diễn ra trong cuộc xung đột Ukraine-Nga, trong đó SBU dính líu vụ sát hại nhà báo Daria Dugina, con gái của nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc Nga Aleksandr Dugin. Tình báo Ukraine cũng đứng sau vụ ám sát nhà quan sát quân sự Nga Maksim Fomin hồi tháng 4.2023.

Bài báo cho biết: "Trong 20 tháng qua, SBU và đối tác quân sự HUR đã thực hiện hàng chục vụ ám sát nhằm vào các quan chức Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, những người Ukraine cộng tác với Nga, các sĩ quan Nga ở hậu phương và những người ủng hộ chiến tranh nổi tiếng ở sâu bên trong nước Nga".

Mức độ hiệu quả của tình báo Ukraine còn được thể hiện qua việc nắm được thông tin quan trọng để tiến hành tấn công làm một số chỉ huy quân sự Nga thiệt mạng, và suýt nữa đã tấn công cả Tổng tham mưu trưởng Nga, tướng Valery Gerasimov, khi ông ra mặt trận ở Ukraine.

Nguồn tin của Washington Post khẳng định rằng điệp viên Mỹ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động bí mật của Ukraine. Một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết phía Mỹ tập trung tìm kiếm thông tin tình báo từ phía Nga "chứ không phải tìm cách đánh bom một thị trưởng". Theo bài báo, CIA theo luật bị cấm tham gia vào các kế hoạch ám sát chính trị, và Ukraine đã giữ bí mật với Mỹ về các kế hoạch như vậy.

Tuy nhiên, các quan chức nói chuyện với tờ Washington Post thừa nhận ranh giới "đôi khi bị xóa nhòa" khi làm việc với người Ukraine. Bình luận sau bài báo này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24.10 nói Nga lâu nay biết rõ các cơ quan tình báo Ukraine đang được "giám sát chặt chẽ" bởi tình báo Mỹ và Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.