Báo Mỹ: Đức điều tra khả năng Ba Lan dính líu vụ nổ đường ống Nord Stream

Báo Mỹ: Đức điều tra khả năng Ba Lan dính líu vụ nổ đường ống Nord Stream

12/06/2023 19:00 GMT+7

Theo tờ Wall Street Journal, các nhà điều tra người Đức đang tìm cách xác định liệu Ba Lan có đóng vai trò trong vụ việc rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9 hay không.

Một số quan chức Berlin được cho là vụ rò rỉ có liên quan đến Ukraine và nước này đã sử dụng các căn cứ ở Ba Lan để hoạt động nhằm pha huỷ đường ống dẫn Nord Stream.

Trong một bài báo của WSJ hôm 10.6 cho biết Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đã tìm cách truy lại toàn bộ lộ trình của du thuyền Andromeda được cho là đã sử dụng trong chiến dịch.

Tên của con tàu cũng đã xuất hiện trong các báo cáo được chỉ ra trước đó bởi một số phương tiện truyền thông khác.

Theo WSJ, các quan chức Đức hiện đã xác định rằng du thuyền đã đi vòng quanh từng địa điểm xảy ra vụ nổ sau đó.

Các nhà điều tra được cho là đã đưa ra kết luận sau khi nghiên cứu dữ liệu thu được từ thiết bị định vị và vô tuyến của Andromeda, cũng như vệ tinh và điện thoại di động và tài khoản Gmail mà các nghi phạm sử dụng.

Trong khi kẻ tình nghi được cho là người Ukraine, chính quyền Đức cũng lưu ý rằng chiếc du thuyền được thuê với sự giúp đỡ của một công ty du lịch thuộc sở hữu của Ukraine có trụ sở tại Warsaw có tên là Feeria Lwowa.

Các nhà điều tra Đức nghi ngờ công ty này là bình phong cho tình báo Ukraine.

Một chiếc xe tải mà các nghi phạm đã đến cảng Đức trước khi lên Andromeda cũng có biển số Ba Lan.

Dù vậy, bài báo dẫn lời các quan chức Đức giấu tên nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Ba Lan có liên quan đến âm mưu này.

Người phát ngôn của các công tố viên ở Đức nói với các phóng viên rằng các nhà điều tra đang làm việc để thu thập đủ bằng chứng để ban hành lệnh bắt giữ quốc tế.

Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến các vụ nổ dưới nước làm vỡ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.

Đầu tuần này, hãng truyền thông độc lập The Grayzone của Mỹ tuyên bố rằng các phóng viên của họ đã tìm thấy một chiếc ủng lặn tương tự như những chiếc ủng được các thợ lặn quân đội Mỹ và Ukraine sử dụng ở địa điểm này vào tháng trước.

Mỹ biết kế hoạch tấn công Nord Stream của Ukraine từ 3 tháng trước vụ nổ?

Trong một diễn biến liên quan, CIA cũng đang bắt đầu điều tra các cáo buộc tình nghi đến việc Ukraine có liên quan đến vụ phá huỷ đường ống Nord Stream.

Đầu tuần này, tờ Washington Post đưa tin rằng tình báo Mỹ đã biết từ nhiều tháng trước rằng các đặc vụ của nhà nước Ukraine đã lên kế hoạch phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Đức.

Vào tháng 3, một số hãng truyền thông phương Tây tuyên bố rằng một "nhóm thân Ukraine" đã cho nổ tung đường ống, sử dụng một chiếc du thuyền thuê để vận chuyển chất nổ đến địa điểm nổ ở biển Baltic.

Nga đã bác bỏ những cao buộc có liên quan đến vụ rò rỉ đường ống Nord Stream.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.