Xem nhanh: Ngày 526 chiến dịch, Ukraine tung 150.000 quân phản công; hải quân Nga lại tổn thất?

Xem nhanh: Ngày 526 chiến dịch, Ukraine tung 150.000 quân phản công; hải quân Nga lại tổn thất?

04/08/2023 23:37 GMT+7

Rạng sáng 4.8, một cảng thương mại quan trọng của Nga bên bờ biển Đen đã bị tấn công.

Nhiều tài khoản mạng xã hội tại Nga thông báo về các vụ nổ và tiếng súng vang lên gần cảng Novorossiysk, và các video được đăng sau đó cho thấy hai tàu chiến Nga khai hỏa và một vật thể bốc cháy trên biển.

Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất tại biển Đen, phục vụ các tuyến thương mại đường biển nối Nga với châu Á, Trung Đông, châu Phi, Địa Trung Hải và Nam Mỹ. Đây cũng là một trong những địa điểm đóng quân của Hạm đội biển Đen hải quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó cáo buộc Ukraine triển khai hai xuồng tự sát tập kích quân cảng Novorossiysk và cho biết các tàu chiến đã phá hủy toàn bộ nhóm xuồng.

Tuy Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến thiệt hại nào trong vụ xuồng tự sát tấn công cảng Novorossiysk, một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết tàu đổ bộ Olenegorsky Gornyak của Hải quân Nga đã bị hỏng nghiêm trọng và không thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Cũng theo nguồn tin này, vụ tập kích cảng do hải quân Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiến hành.

Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, hôm 3.8 cũng đã chính thức xác nhận cơ quan tình báo Ukraine có liên quan đến cả hai vụ tập kích cầu Crimea vào tháng 10.2022 và vào ngày 17.7 vừa qua.

Ông Danilov nói các thiết bị không người lái (UAV) của Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ trong các vụ tập kích này. Theo thỏa thuận với các đối tác phương Tây, Kyiv không được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Danilov nêu rõ lệnh cấm này không áp dụng đối với vũ khí do Ukraine sản xuất.

Về tình hình trên các mặt trận trên bộ ở Ukraine, tình báo quốc phòng Anh hôm 3.8 đưa ra một nhận định bất ngờ. Theo đó, một yếu tố khiến cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp là vì “các bụi cây và cỏ dại mọc khắp chiến trường miền nam Ukraine”.

Tình báo quốc phòng Anh cho rằng lớp cỏ cây dày đặc đã giúp Nga ngụy trang công sự phòng thủ, cũng như gây khó khăn cho nỗ lực rà phá mìn của lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho rằng yếu tố này “khiến cả hai phía đều gặp khó trong nỗ lực tiến công”. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Trước đó hôm 26.7 Ukraine đã tung ra đòn tiến công chính trong chiến dịch phản công, huy động lực lượng dự bị với hàng ngàn binh sĩ được NATO huấn luyện và hơn 100 thiết giáp phương Tây trên hướng Orekhiv thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này vào hôm 1.8 nói rằng đợt tiến công chưa mang lại kết quả đáng kể nào.

Một quan chức khác nói rằng Ukraine đã huy động tổng cộng 150.000 binh sĩ trên 3 hướng phản công, trong đó nhiều đơn vị vẫn còn đang ém quân, còn các lữ đoàn chủ chốt tiến hành những cuộc tấn công thăm dò phòng tuyến được bảo vệ bằng bãi mìn dày đặc của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 4.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.