Xem nhanh: Ngày 525 chiến dịch, Ukraine ngừng đánh kiểu phương Tây; tác chiến điện tử Nga mạnh ra sao?

Xem nhanh: Ngày 525 chiến dịch, Ukraine ngừng đánh kiểu phương Tây; tác chiến điện tử Nga mạnh ra sao?

03/08/2023 23:32 GMT+7

Các quan chức Ukraine hôm 2.8 cho biết lực lượng của Nga đã không thể tiến xa dọc theo chiến tuyến, và vẫn cố thủ trong các khu vực được rải mìn dày đặc, gây khó khăn cho quân đội Ukraine khi di chuyển về phía đông và nam.

Ukraine cho biết đã giành lại một số khu vực gần Bakhmut, một thành phố phía đông bị lực lượng Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng các lực lượng Nga đã “kiên trì cố gắng ngăn chặn bước tiến của Ukraine trong khu vực Bakhmut. Nhưng không thành công”. Bà cho biết các lực lượng Nga đưa quân dự bị và thiết bị đến tăng cường ở 3 khu vực xa hơn về phía bắc Bakhmut, nơi cũng đã ghi nhận giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây.

Theo ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, các lực lượng Nga có nhiều thời gian trong nhiều tháng để chuẩn bị phòng thủ và đặt các bãi mìn rộng lớn. Ông nói số lượng mìn do Nga cài là “vô cùng lớn - trung bình, có 3, 4, 5 quả mìn trên một mét vuông”.

Ông Danilov nhắc lại lời khẳng định của Tổng thống Volodymyr Zelesky rằng việc tiến quân dù chậm hơn so với mong đợi nhưng không thể vội vàng để bảo vệ tính mạng binh sĩ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Ukraine đã không thành công trong nỗ lực tiến công ở một số khu vực ở cả phía nam và phía bắc của khu vực Donetsk. Ông cũng cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các thị trấn xung quanh Bakhmut, bao gồm Kurdyumovka ở rìa phía nam của thành phố và Chasiv Yar, thị trấn lớn ở phía tây.

Quân đội Ukraine hôm 3.8 cho biết các đơn vị phòng không đã phản ứng trước một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Cảnh báo không kích kéo dài 3 giờ trong và xung quanh thủ đô Kyiv, và đã ghi nhận một số vụ nổ nhưng không có thương vong nào.

Chính quyền quân sự Kyiv dỡ bỏ cảnh báo sau 4 giờ sáng (giờ địa phương). Một báo cáo của quân đội cho biết các mục tiêu trên không đã bị bắn hạ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết vụ tập kích đường không vào cơ sở hạ tầng ngũ cốc ở cảng Izmail (thuộc tỉnh Odessa của Ukraine) hôm 2.8 là nhằm phá hủy nơi đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài cũng như chứa khí tài quân sự. Theo RIA, một xưởng sửa chữa tàu hải quân cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một UAV của hải quân Ukraine đang cố tấn công một tàu chiến Nga hộ tống một tàu dân sự ở biển Đen.

Theo trang tin Sputnik và một số tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc, Nga thậm chí đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử giúp làm giảm hiệu quả, thậm chí vô hiệu hóa đường truyền liên lạc vệ tinh Starlink ở Ukraine.

Ngay từ khi xung đột bùng phát, tỉ phú Elon Musk đã hỗ trợ Ukraine sử dụng mạng lưới viễn thông Starlink. Mạng lưới này đã hỗ trợ đắc lực các binh sĩ Ukraine trong việc thông tin liên lạc và cả điều khiến các thiết bị bay không người lái để theo dõi và tấn công quân Nga.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành SpaceX Gwynne Shotwell nói rằng hệ thống này “không bao giờ được dùng để vũ khí hóa”. Theo bà Shotwell, hệ thống này hoàn toàn dành cho mục đích nhân đạo, không phải các hoạt động tấn công.

Điều này có thể giải thích cho một bài báo được tờ The New York Times đăng tải hôm 29.7, theo đó tỉ phú Elon Musk đã không cho Ukraine được quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh liên lạc Starlink nhằm mục đích tấn công vào Crimea hồi năm 2022.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 3.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.