Xem nhanh: Ngày 473 chiến dịch, Ukraine nói giành lại 4 làng; tàu chiến Nga lại bị tấn công

Xem nhanh: Ngày 473 chiến dịch, Ukraine nói giành lại 4 làng; tàu chiến Nga lại bị tấn công

12/06/2023 23:15 GMT+7

Bộ chỉ huy quân sự hàng đầu Ukraine hôm 12.6 cho biết các lực lượng nước này đã tham gia vào các trận chiến ác liệt ở các điểm nóng tiền tuyến, một ngày sau khi Kyiv tuyên bố đã đạt được những thành tựu khiêm tốn đầu tiên trong cuộc phản công.

Theo Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, 25 trận chiến đã diễn ra trong vòng 24 giờ trước đó gần thị trấn Bakhmut phía đông và xa hơn về phía nam gần Avdiivka và Maryinka, tất cả đều ở khu vực Donetsk, nhưng cũng gần Bilohorivka ở khu vực Luhansk.

Hôm 11.6, Ukraine tuyên bố đã tiến quân vào 3 ngôi làng ở Donetsk là Blahodatne, Neskuchne và Makarivka.

Các tuyên bố không thể được xác minh độc lập và không có bình luận ngay lập tức từ các quan chức Nga.

Hai quan chức Mỹ vào cuối tuần qua xác nhận với đài CNN rằng lực lượng Ukraine chịu nhiều thương vong và mất lượng đáng kể vũ khí hạng nặng trong nỗ lực bất thành nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga.

Một quan chức Mỹ nhận định lực lượng Nga kháng cự rất mạnh, sử dụng nhiều loại hỏa lực, xây dựng phòng tuyến nhiều lớp với bãi mìn dày đặc khiến các đơn vị cơ giới Ukraine tổn thất nặng nề.

Đến hôm nay 12.6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đăng lời cảm ơn lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 35 vì đã giành lại làng Storozheve ở tỉnh Donetsk.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các lực lượng Ukraine đã giành được một số diện tích lãnh thổ vào cuối tuần qua trong các hoạt động phản công ở ít nhất 3 khu vực tiền tuyến.

Cơ quan này cho biết Kyiv đã đạt được những bước tiến được kiểm chứng ở khu vực Donetsk và Zaporizhia. Theo ISW, các nguồn tin Nga đã xác nhận điều này nhưng cho rằng đây là vùng xám, tức vẫn còn tranh chấp.

ISW dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết các lực lượng Nga đang chuyển các đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất của họ từ hướng Kherson tới các khu vực Bakhmut và Zaporizhia.

Giữa lúc giao tranh nóng bỏng trên nhiều vùng Ukraine, lực lượng nước này vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công nhắm vào sức mạnh quân sự Nga ở những mặt trận khác. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11.6 tuyên bố tàu trinh sát Priazovye đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công lớn do 6 xuồng tự sát không người lái của Ukraine tiến hành.

Đài CNN dẫn phân tích tình báo nguồn mở cho biết Ukraine đã mất 16 xe bọc thép do Mỹ cung cấp trong vài ngày qua.

Theo trang web tình báo nguồn mở Hà Lan Oryx, 16 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ bị phá hủy hoặc hư hỏng và bị bỏ lại trong những ngày gần đây. Con số này chiếm 15% trong số 109 chiếc mà Washington đã cung cấp cho Kyiv.

Khi lô đầu tiên gồm hơn 60 chiếc Bradley được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 1, Trung tá Rebecca D'Angelo, chỉ huy Tiểu đoàn Vận tải 841 của quân đội Mỹ, khẳng định các phương tiện này sẽ rất quan trọng đối với hoạt động tấn công của Kyiv.

Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự James “Spider” Marks của CNN, một vì tướng về hưu, cho biết xe Bradley sẽ cần nằm trong đội hình hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị khác, bao gồm hỗ trợ trên không pháo binh tầm xa và tình báo sắc bén.

Hỗ trợ trên không là thứ mà quân đội Ukraine đang thiếu, mặc dù Kyiv hy vọng sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ các đồng minh trong tương lai.

Theo Oryx, những chiếc Bradleys nằm trong số gần 3.600 thiết bị quân sự mà Ukraine đã mất trong chiến sự. Trong khi đó, trang web này ghi nhận hơn 10.600 thiết bị quân sự của Nga bị tổn thất.

Trong một diễn biến liên quan, bộ trưởng quốc phòng Nga mới đây đã trao tặng huân chương cao quý nhất cho những quân nhân đã hạ gục được xe tăng và xe bọc thép của Ukraine.

Theo hãng tin AFP, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của quân đội Ukraine hôm 8.6 đã mất gần như toàn bộ xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley trong đợt tiến công ở Zaporizhzhia. Trong khi cơ động, các xe bọc thép này vướng phải bãi mìn dày đặc, trong khi trực thăng vũ trang và pháo binh Nga cũng nã đạn dồn dập vào đội hình.

Một binh sĩ nói với AFP rằng trong số 9 xe Bradley của lữ đoàn, 6 chiếc đã bị phá hủy, ba xe còn lại bị hỏng nhưng có thể sửa chữa được. Lữ đoàn phải rút về tuyến sau để ổn định lực lượng, nhưng khẳng định sẽ sớm trở lại mặt trận.

Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 là một trong 9 lữ đoàn mới do Ukraine thành lập theo tiêu chuẩn phương Tây, được huấn luyện ở nước ngoài và trang bị khí tài chuẩn NATO. Các lữ đoàn mới được coi là lực lượng "nắm đấm thép" hiện đại, thiện chiến và có khả năng phối hợp tác chiến tốt của Ukraine, đóng vai trò dẫn dắt chiến dịch phản công.

Lực lượng quân sự tư nhân Wagner dù tham gia tích cực trong chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, đặc biệt là đóng vai trò chủ công trong cuộc chiến kiểm soát Bakhmut, nhưng vẫn trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt với Bộ Quốc phòng Nga. Hôm qua, đã xuất hiện thêm một ví dụ mới về sự nghi kỵ giữa hai bên.

Sau khi người lãnh đạo nhóm Wagner Yevgheni từ chối ký hợp đồng, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 12.6 cho biết đã ký hợp đồng với nhóm bán quân sự Akhmat, thường được xem là quân đội riêng của ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Chỉ huy lực lượng Akhmat, ông Apty Alaudinov cho biết đơn vị đã "chuẩn bị và đã đưa hàng chục nghìn lính tình nguyện" tới Ukraine trong 15 tháng qua.

Theo hợp đồng, lính tình nguyện sẽ nhận được các quyền lợi và sự đảm bảo như quân đội chính quy, trong đó có hỗ trợ họ và gia đình nếu họ bị thương hoặc thiệt mạng.

Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, thượng tướng Alexei Kim, bày tỏ hy vọng các đơn vị lính tình nguyện khác sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng như lực lượng Akhmat.

Liên quan đến tình hình hồ chứa nước Kakhovka sau vụ vỡ đập vào tuần trước, bộ trưởng môi trường Ukraine hôm nay cho biết hồ chứa Kakhovka đã mất đi gần 3/4 lượng nước. Tuy nhiên, ông trấn an rằng các hồ làm nguội cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gần đó vẫn có lượng nước đủ và ổn định.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có quy mô lớn nhất châu Âu, nằm ở thượng lưu bên bờ hồ chứa Kakhovka. Nhà máy này có các hồ riêng để làm nguội các lò phản ứng kể cả khi không sản xuất điện.

Chuyển sang một thông tin khác, trong khi Ukraine đang nóng lòng chờ đợi được cung cấp máy bay F-16, Úc được cho là đang cân nhắc kế hoạch gửi các máy bay F/A-18 đã loại biên đến Kyiv.

Nga và Ukraine ngày 11.6 cùng thông báo về đợt trao đổi tù binh lớn.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga trên ứng dụng Telegram, 94 binh sĩ nước này đã được Ukraine trả tự do sau các cuộc đàm phán và sẽ được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Về phía Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết 95 binh sĩ Ukraine đã được trao trả.

Ông Yermak nói rằng những binh sĩ được trao trả đợt này đã từng chiến đấu ở Mariupol, Chernobyl, Đảo Rắn, gần Bakhmut và nhà máy Azovstal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.