Xem nhanh: Ngày 378 chiến dịch, Ukraine xin bom chùm Mỹ; Nga sẽ đổi chiến lược trong năm nay?

Xem nhanh: Ngày 378 chiến dịch, Ukraine xin bom chùm Mỹ; Nga sẽ đổi chiến lược trong năm nay?

Trúc Huỳnh kịch bản - dẫn chương trình | Thanh Nguyên dựng phim | Tuấn Anh quay phim
09/03/2023 22:54 GMT+7

Nga trong hôm nay đã tiến hành một đợt tập kích tên lửa mới trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và làm mất điện diện rộng, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 81 tên lửa và 8 máy bay không người lái (UAV) trong đợt tấn công chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo phía Ukraine, trong số tên lửa đã được Nga sử dụng có cả 6 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal mà Ukraine không thể đánh chặn.

Đợt tập kích này chủ yếu nhằm vào các cơ sở năng lượng và một số mục tiêu khác ở thủ đô Kyiv, cảng Odessa ở biển Đen và thành phố lớn thứ hai Ukraine là Kharkiv.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã hạ gục ít nhất 34 tên lửa và 4 UAV tự sát Shahed, nhưng các quan chức khu vực cho biết 5 người đã thiệt mạng ở khu vực phía tây Lviv và một người ở phía đông nam Dnipropetrovsk ở đông nam Ukraine.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat cho biết: “Đây là một cuộc tấn công lớn và lần đầu tiên có nhiều loại tên lửa khác nhau như vậy…. Cuộc tấn công này là chưa từng có trước đây”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án làn sóng tấn công tên lửa mới của Nga và nói rằng Moscow “sẽ không trốn khỏi việc chịu trách nhiệm”.

Đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố đã kiểm soát được phần phía đông thành phố Bakhmut của Ukraine.

Như bản tin truyền hình báo Thanh Niên ngày 8.3 có đề cập, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn kiên quyết khẳng định sẽ tiếp tục cố thủ Bakhmut chứ không rút lui. Theo ông Zelensky, nếu Nga kiểm soát được Bakhmut thì sẽ mở thông được đường tiến đến các thành phố trọng yếu ở miền đông Ukraine như Kramatorsk hay Sloviansk.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng giới quân sự Kyiv đã có sự thống nhất trong việc kéo dài thời gian bảo vệ thành phố trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga. Và như để khẳng định quyết tâm quyết chiến này, tư lệnh lục quân Ukraine hôm qua 8.3 lại đến thị sát chiến trường Bakhmut và đây là lần thứ 3 ông đến đây trong chưa đầy 1 tuần.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với đài CNN, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẽ không gặp Tổng thống Vladimir Putin cho đến khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nói mình không còn chút tin tưởng nào vào ông Putin.

Ông cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn chiến thắng. Chúng tôi không muốn quen với chiến tranh, nhưng chúng tôi đã quen với thử thách. Mọi người đều muốn một điều - chấm dứt chiến tranh”.

Quay lại với tình hình ở điểm giao tranh nóng nhất hiện nay là thành phố Bakhmut ở miền đông. Một báo cáo mới của Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ hôm nay nhận định các lực lượng Ukraine đã hoàn tất việc rút khỏi khu vực phía đông của Bakhmut. ISW ước tính, quân đội Nga và lực lượng Wagner hiện kiểm soát ít nhất 50% thành phố Bakhmut, đồng thời dự đoán Moscow sẽ tăng cường tấn công ở khu vực tây bắc và tây nam Bakhmut để đi vòng quanh sông Bakhmutka.

Tuy nhiên, ISW nói không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có thể “nhanh chóng tận dụng thời cơ để tạo bước đột phá vượt xa hơn Bakhmut”, kể cả khi họ kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Tương tự, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ mới đây nhận định rằng kể cả nếu kiểm soát được Bakhmut thì với tình trạng thiếu vũ khí và binh sĩ, Nga khó mà giành được những phần lãnh thổ đáng kể ở Ukraine trong năm nay. Vì vậy, Nga có thể chuyển sang chiến lược nắm giữ và bảo vệ các vị trí đã kiểm soát được.

Trong những ngày qua, quý vị đã nhiều lần nghe nhắc đến cái tên lực lượng Wagner và người đứng đầu lực lượng này là ông Yevgeny Prigozhin. Vì đã tham gia tích cực vào chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, việc nhà tài phiệt Prigozhin trở thành một cá nhân bị đưa vào danh sách đen cấm vận của phương Tây là điều dễ hiểu. Điều ít được biết đến là mẹ của ông Prigozhin cũng nào trong danh sách này.

Mới đây, bà đã giành được một chiến thắng nhỏ, khi Tòa án châu Âu đã hủy một lệnh cấm vận vì không có đủ bằng chứng chứng minh sự liên quan của bà với những hành vi của người đứng đầu lực lượng Wagner.

CNN ngày 8.3 đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết ông không có kế hoạch thăm Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời mời. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng vào ngày 8.3, ông Zelensky đã đề nghị Hạ nghị sĩ Cộng hòa McCarthy trực tiếp đến để chứng kiến tình hình ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói “Ông McCarthy, ông ấy phải đến đây để xem cách chúng tôi làm việc, xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sau đó, hãy đưa ra kết luận của ông”.

Khi được hỏi về lời mời của Tổng thống Zelensky, ông McCarthy cho biết rằng ông không cần phải đến Ukraine và sẽ lấy thông tin theo những cách khác. “Tôi sẽ tiếp tục nghe báo cáo và nhận những thông tin khác, nhưng tôi không cần phải đến Ukraine hay Kyiv để xem tình hình”, CNN dẫn lời ông McCarthy cho biết.

Kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022, Mỹ đã viện trợ gần 32 tỉ USD cho Ukraine. Nhu cầu viện trợ vũ khí của Ukraine vẫn rất cao. Chỉ riêng về đạn pháo, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 8.3 cho biết, Kyiv cần 1 triệu viên đạn pháo “càng sớm càng tốt” để ngăn chặn các lực lượng Nga và mở cuộc phản công. Vị quan chức này nhấn mạnh, Kiev cần 90.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng.

Không những vậy, chính quyền Kyiv mong muốn nhận được những loại vũ khí có sức sát thương ngày càng mạnh hơn. Mới đây, đã xuất hiện thông tin Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp cho nước này bom chùm, mà ở Việt Nam chúng ta cũng quen gọi là bom bi, để sử dụng trong cuộc xung đột.

Vào đầu năm nay, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine xe tăng M1 Abrams. Kể từ đó, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang cân nhắc nhiều lựa chọn, bao gồm chế tạo xe tăng mới hoặc rút các xe tăng cũ hiện có từ kho của Mỹ.

Tuy nhiên, phát biểu trong một chương trình do báo Defense News tổ chức hôm 8.3, ông Doug Bush, trưởng phụ trách mua sắm của Lục quân Mỹ, tiết lộ Lục quân Mỹ đã có một kế hoạch gửi xe tăng cho Ukraine.

Ông Bush cho hay Lầu Năm Góc chưa sẵn sàng công bố thời gian chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine và có khả năng sẽ không bao giờ công bố lịch trình “chính xác” để tránh lộ thông tin cho phía Nga

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad hôm nay cho biết Slovakia cần đưa ra quyết định về việc gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine, đồng thời cho biết thêm Ba Lan đã bày tỏ sẵn sàng hành động chung trong vấn đề này.

Trong những ngày gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin mới liên quan vụ nổ bí ẩn gây rò rỉ hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga hồi tháng 9 năm ngoái. 

Liên quan đến câu chuyện chưa hồi kết này, chính phủ Đức mới đây kêu gọi cẩn trọng với các thông tin được đưa ra gần đây liên quan đến vụ rò rỉ đường ống, vì cho rằng có thể đó là những đòn tung hỏa mù nhằm đổ vấy trách nhiệm. 

Điện Kremlin hôm nay cho biết họ không tin rằng có thể thực hiện các cuộc tấn công vào các đường ống Nord Stream mà không có sự hỗ trợ của nhà nước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết điều quan trọng là phải xác định ai đứng sau vụ tấn công làm vỡ đường ống dẫn dầu trị giá hàng tỉ đô la.

Tờ Wall Street Journal hôm 8.3 dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho hay tình báo Mỹ cho rằng Nga không liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream và đang tập trung điều tra khả năng một nhóm ủng hộ Ukraine đứng sau vụ tấn công. Theo tình báo Mỹ, Đức ban đầu tin Nga là bên gây ra vụ tấn công, bởi các vụ nổ vẫn để lại một đường ống nguyên vẹn trên tuyến Nord Stream 2.

Tuy nhiên, các nhà điều tra lúc đó cũng không loại trừ khả năng Ukraine có liên quan. Quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại việc đưa ra nhận định nhóm thân Ukraine phá hoại đường ống có thể làm xáo trộn liên minh NATO, và đặc biệt là mối quan hệ của Đức với Ukraine.

Một nguồn tin nói với tờ Wall Street Journal rằng từ tháng 6 đến tháng 7.2022, tức vài tháng trước vụ tấn công nhằm vào Nord Stream, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cảnh báo Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), cũng như các cơ quan tình báo châu Âu khác, rằng một nhóm có thể đang chuẩn bị tấn công đường ống.

Đầu tháng 10.2022, một tháng sau khi các vụ nổ xảy ra, giám đốc CIA William Burns và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã xem xét khả năng Ukraine đứng sau vụ tấn công. Tổng công tố liên bang Đức Peter Frank, người đang giám sát cuộc điều tra, cùng tháng đó cho biết không có bằng chứng cho thấy Nga liên quan đến các vụ nổ.

Đến tháng 2, quan chức Đức gần như loại trừ khả năng Nga đứng sau vụ nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.