Xem nhanh: Ngày 353 chiến dịch, Mỹ mở đường cho Ukraine nhận chiến đấu cơ; phương Tây có bài học gì từ Nga?

Xem nhanh: Ngày 353 chiến dịch, Mỹ mở đường cho Ukraine nhận chiến đấu cơ; phương Tây có bài học gì từ Nga?

Thanh Niên
Chịu trách nhiệm nội dung: Thế Vinh; Kịch bản: Trúc Huỳnh; MC: Cẩm Tú; Quay: Tuấn Anh; Dựng + làm thumbnail: Thanh Nguyên
12/02/2023 22:41 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11.2 tuyên bố đã chặn các tuyến đường sắt phương Tây vận chuyển vũ khí, đạn dược và các nguồn dự trữ vào Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, công bố điều này trong báo cáo tình hình chiến sự trong ngày. Ông cho biết "cuộc tấn công lớn" bằng tên lửa và máy bay không người lái hôm 10.2 đã đánh trúng tất cả mục tiêu hạ tầng năng lượng cung cấp cho ngành công nghiệp quân sự và hệ thống giao thông của Ukraine.

Theo báo cáo, các tuyến đường sắt vận chuyển vũ khí, đạn dược và dự trữ của phương Tây vào Ukraine đã bị chặn, song Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp địa điểm chính xác của những tuyến đường này.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Tại khu vực thủ đô Kyiv và khu vực lân cận, cũng như các khu vực Odessa và Dnipro, công ty năng lượng DTEK cho biết có thể tránh bị cắt điện vào ngày 12.2, khi nhà chức trách nỗ lực sửa chữa lưới điện bị hư hại do một cuộc không kích lớn của Nga.

Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, hôm nay cho biết các lực lượng Ukraine đang tổ chức phòng thủ dọc theo chiến tuyến ở khu vực Donetsk ở miền đông, bao gồm cả thị trấn Bakhmut, và những trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra nhằm giành các thị trấn Vuhledar và Maryinka.

Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, cho hay lực lượng lính đánh thuê đã chiếm làng Krasna Hora, ở rìa phía bắc của Bakhmut.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT về triển vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 10.2 cho rằng Ukraine sẽ không phải là bên chấm dứt xung đột vì Kyiv vẫn không mặn mà với giải pháp ngoại giao.

Ông nói phương Tây có thể thuyết phục Kyiv ngồi vào bàn đàm phán đã từ chối làm điều này, mà thay vào đó tìm cách cô lập Nga.

Moscow cáo buộc các nước phương Tây đang thực hiện một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng Mỹ và đồng minh tìm cách kéo dài xung đột bằng cách viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kyiv. Ông cảnh báo, những chính sách đó có thể "dẫn đến sự leo thang căng thẳng không thể lường trước".

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 12.2.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.