Xem nhanh: Ngày 294 chiến dịch, Nga đưa tên lửa liên lục địa lên bệ phóng, Ukraine bức xúc vì Đức chưa chuyển xe tăng

15/12/2022 23:07 GMT+7

Theo các quan chức thân Nga tại khu vực, các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thành phố Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm.

Ông Alexei Kulemzin, thị trưởng thành phố do Nga hậu thuẫn, viết trên Telegram rằng: “Vào đúng 7 giờ sáng nay, quân đội Ukraine đã tấn công trung tâm Donetsk với quy mô lớn nhất kể từ năm 2014. 40 quả rocket từ bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad đã bắn vào dân thường trong thành phố của chúng tôi”.

Ông Kulemzin nói thông tin sơ bộ cho thấy 5 người đã bị thương trong vụ pháo kích, trong đó có một trẻ em. Một trường mẫu giáo, một trường trung học và đại học, bệnh viện cho sinh viên và một nhà thờ đã bị hư hại trong vụ việc.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết vụ pháo kích của Nga hôm 15.12 đã khiến ít nhất 2 người ở trung tâm thành phố Kherson mới được giải phóng (miền nam Ukraine) thiệt mạng. Ông Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết 2 người đã thiệt mạng cách tòa nhà hành chính khu vực khoảng 100m, nơi bị trúng đạn hôm 14.12.

Tại vùng Kaluga ở tây nam thủ đô Moscow, quân đội Nga được cho là đã lắp tên lửa đạn đạo Yars vào một ống phóng, trong động thái nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược, theo CNN.

Trước các lệnh cấm vận ngặt nghèo từ phương Tây, Nga khó lòng tiếp cận với các nhà sản xuất linh kiện hay vũ khí ở nước ngoài mà phải tự tìm cách sản xuất trong nước. Tuy nhiên, tình hình là vô cùng khó khăn khi giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt, tốc độ đạn pháo được bắn ra nhanh hơn rất nhiều lần tốc độ sản xuất.

Theo The Guardian dẫn lời Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin, Nga đang “cực kỳ thiếu” đạn pháo và điều này có thể làm giảm tiến độ cũng như mức độ hiệu quả của các cuộc tấn công.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng của Ukraine có thể khiến khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine nghiêm trọng hơn. Trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền sau chuyến thăm Ukraine, ông Turk nói rằng các cuộc không kích của Nga đang khiến hàng triệu người phải chịu “khó khăn cùng cực”. Ông nói: “Các cuộc không kích liên tiếp có thể dẫn đến tình trạng nhân đạo xấu đi và gây ra nhiều cuộc di cư hơn”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 15.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.