Xem nhanh: Chiến dịch ngày 503, tổng thống Ukraine chưa hài lòng NATO; Nga cảnh báo về Thế chiến 3

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 503, tổng thống Ukraine chưa hài lòng NATO; Nga cảnh báo về Thế chiến 3

12/07/2023 23:33 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 12.7 cho biết Nga đã phát động một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô và khu vực Kyiv trong đêm thứ hai liên tiếp, vài giờ trước khi Tổng thống Zelensky gặp các nhà lãnh đạo NATO tại một hội nghị thượng đỉnh ủng hộ nền độc lập của Ukraine.

Theo thông tin sơ bộ từ quân đội Ukraine, không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại lớn. Tất cả các UAV đều bị đánh chặn trước khi bắn trúng mục tiêu.

Các nhân chứng của Reuters ở Kyiv đã nghe thấy những tiếng nổ giống như âm thanh của hệ thống phòng không đánh chặn các vật thể trên không. Hiện chưa rõ Nga đã phóng bao nhiêu UAV tự sát và bao nhiêu chiếc bị đánh chặn.

Cảnh báo trên không đã được phát trong hơn 2 giờ đồng hồ ở Kyiv và khắp Ukraine. Giao tranh vẫn tiếp diễn khi các nhà lãnh đạo NATO tập trung tại một hội nghị thượng đỉnh mà Điện Kremlin chỉ trích và cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả để bảo vệ an ninh của mình.

Một đêm trước đó, Nga đã phóng 28 UAV vào Kyiv và cảng phía nam Odessa. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 26 chiếc trong số này.

Liên quan đến hội nghị NATO tại Lithuania, các nhà lãnh đạo hôm 11.7 nhất trí rằng tương lai của Ukraine sẽ nằm trong liên minh quân sự này. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra cho Kyiv lời mời gia nhập hay một mốc thời gian cụ thể nào.

Tổng thống Zelensky tổ chức một loạt cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo NATO hôm nay.

Ông Zelensky cũng cùng các nhà lãnh đạo NATO tham gia phiên khai mạc của hội đồng NATO-Ukraine vào ngày thứ hai của hội nghị thượng định Vilnius. Hội đồng này là một cơ quan được thành lập để nâng cấp quan hệ giữa Kyiv và liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương gồm 31 thành viên.

Ông Zelensky có cuộc gặp riêng với Tổng thống Joe Biden để thuyết phục Mỹ và các nước NATO cung cấp thêm vũ khí và đạn dược.

Theo các quan chức, Mỹ, Anh, Pháp và Đức dự kiến sẽ đảm bảo hỗ trợ an ninh lâu dài cho Kyiv dưới dạng vũ khí tiên tiến, đào tạo và viện trợ quân sự khác, có thể ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

Liên quan đến tư cách thành viên của Ukraine thì cho tới nay, NATO vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể nào cho Kyiv tại hội nghị hôm 11.7. Tổng thống Biden cũng tỏ rõ lập trường không muốn Ukraine gia nhập NATO khi chiến sự đang diễn ra.

Khi được hỏi về những lời phàn nàn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề nghị Kyiv cần chú trọng hơn việc cảm ơn vì sự giúp đỡ của phương Tây.

Ông Ben Wallace cho biết việc người Ukraine hối hả nhận mọi sự giúp đỡ có thể có, đồng nghĩa với việc không phải lúc nào Ukraine cũng bày tỏ biết ơn vì sự giúp đỡ đã nhận được.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Đức vì đã đồng ý gửi thêm bệ phóng và tên lửa Patriot tới Ukraine sau khi nói chuyện cùng Thủ tướng Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Đức vì đã hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Ông nói rằng các chương trình hỗ trợ dài hạn là tín hiệu tốt nhất cho thế giới biết rằng châu Âu vẫn sẽ là một không gian an ninh và hòa bình.

Vào hôm 11.7, Đức đã công bố gói viện trợ vũ khí và quân sự trị giá 700 triệu euro, bộ quốc phòng nước này cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cũng tuyên bố sẽ gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết có thêm tin tốt từ Vilnius về một thỏa thuận song phương được ký kết giữa Ukraine và Thụy Điển.

Trên mạng xã hội, ông Reznikov nói: “Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận hợp tác mua sắm quốc phòng. Điều này cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho cả lực lượng vũ trang của chúng tôi và cho các công ty Thụy Điển như Saab và những công ty khác".

Chuyển sang một thông tin khác thì cựu tổng thống Nga mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3 đang đến gần vì sự hỗ trợ của NATO đối với Kyiv.

Cũng trong thông tin liên quan, Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng Moscow sẽ sử dụng vũ khí tương đương nếu Mỹ chuyển đạn chùm đến Ukraine như đã cam kết.

Quân đội Ukraine cho biết họ đang đạt được tiến bộ ở mặt trận phía nam và tiến hành cả các hoạt động tấn công và phòng thủ hiệu quả, theo CNN.

Valerii Shershen, phát ngôn viên của các lực lượng ở phía nam, cho biết Nga đã buộc phải tăng cường lực lượng dự bị do cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine.

Ông cho biết các đơn vị Ukraine khác tiếp tục củng cố vị trí của họ, tiến hành rà phá bom mìn và ở trạng thái sẵn sàng để tiếp tục cuộc tấn công.

Chưa thể xác minh tuyên bố của Ukraine về bước tiến trên chiến trường.

Các quan chức Ukraine đã nói rõ rằng việc giảm thiểu tổn thất là ưu tiên hàng đầu của họ khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ phức tạp của Nga đã được phát triển trong nhiều tháng.

Theo ông Shershen, ở phía đông, các cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra xung quanh Marinka và Avdiivka.

Chuyển sang thông tin khác thì một cựu chỉ huy tàu ngầm Nga vừa bị bắn chết. Có thông tin ông từng chỉ huy tàu ngầm bắn tên lửa vào Ukraine.

CNN dẫn lời giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia về Châu Âu Amanda Sloat hôm 12.7 cho biết Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý gửi một gói viện trợ mới đáng kể cho Ukraine. Tuy nhiên, bà Sloat từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.