Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 583, xe tăng khó trốn UAV; Ukraine hé lộ 'tàu ngầm' lạ

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 583, xe tăng khó trốn UAV; Ukraine hé lộ 'tàu ngầm' lạ

30/09/2023 23:43 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.9 cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại các tỉnh Kursk và Kaluga vào rạng sáng.

Tuy nhiên, tỉnh trưởng Kursk Roman Starovoit thông báo một UAV thả thiết bị nổ xuống trạm biến áp tại tỉnh khiến 5 khu định cư và một bệnh viện bị cúp điện. CNN đưa tin lực lượng an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vì cho rằng trạm biến áp này cung cấp điện cho các cơ sở quân sự của Nga.

Trong khi đó sáng 30.9, các quan chức quân sự và khu vực cho biết lực lượng không quân Ukraine đã bắn hạ 30 trong số 40 UAV tự sát do Nga phóng trong một cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các khu vực miền trung và miền nam.

Phân tích của phía Ukraine cho thấy các UAV của Nga theo mẫu Shahed của Iran vừa được cải tiến. Các thay đổi bao gồm đầu đạn thế hệ mới, có nhồi một số lượng lớn các viên pin wolfram giúp xuyên phá tốt hơn. Bên cạnh đó, động cơ, pin điện và khung thân cũng có thay đổi so với thiết kế nguyên gốc của Iran, chủ yếu nhằm giảm giá thành chứ không thay đổi đặc tính của UAV.

Không chỉ từ khi chiến dịch phản công của Ukraine được tiến hành mà kể từ trước đó, UAV đã trở thành vũ khí không thể thiếu của cả hai bên. Theo báo The Wall Street Journal, số lượng khổng lồ các UAV trên chiến trường Ukraine đang khiến cho binh sĩ và các loại tăng thiết giáp nhanh chóng bị phát hiện chỉ sau vài phút lộ diện.

Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền Nam, nói với đài truyền hình Ukraine rằng Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng cảng, bao gồm cả trên sông Danube, và cũng đang cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở các khu vực khác của Ukraine “để tác động đến nền kinh tế”.

Ông Serhiy Borzov, thống đốc khu vực Vinnytsia, thì cho hay một cơ sở hạ tầng trong khu vực đã bị tấn công, gây ra hỏa hoạn lớn. Ông không đưa ra chi tiết nào khác về thiệt hại. Chính quyền khu vực cũng cho biết có 3 người bị thương ở khu vực phía nam Kherson, gần tiền tuyến và thường xuyên bị pháo kích.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng đường không vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube và cảng Odessa kể từ tháng 7, khi Moscow ngừng gia hạn thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn qua Biển Đen.

Đài RT ngày 29.9 dẫn lời ông Vladimir Tsimlyansky, Phó tổng cục trưởng Tổng cục huy động của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, cho biết giới lãnh đạo quân sự không có kế hoạch huy động lực lượng thêm vì lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, cùng với số người tình nguyện chiến đấu tại Ukraine, đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Vào tháng 9.2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh huy động thêm 300.000 binh sĩ. Việc tuyển quân được công bố sau 7 tháng chiến sự tại Ukraine. Tổng thống Putin trong tháng này cũng cho biết khoảng 300.000 người đã đăng ký gia nhập quân đội Nga trong năm nay.

Mặt khác, website chính phủ Nga ngày 29.9 thông báo Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh triệu tập 130.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đợt định kỳ mùa thu. Toàn bộ nam giới từ 18-27 tuổi phải trải qua thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm. Thanh niên tại các vùng được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm ngoái, bất chấp sự phản đối của Kyiv, sẽ lần đầu tiên tham gia đợt nghĩa vụ.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 30.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.