Xem nhanh 12h: Trương Mỹ Lan không nhớ đã cho bao nhiêu tiền | Sân bay Long Thành cần 12.000 lao động

Xem nhanh 12h: Trương Mỹ Lan không nhớ đã cho bao nhiêu tiền | Sân bay Long Thành cần 12.000 lao động

14/03/2024 11:49 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 14.3.2024 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 14.3.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 14.3: Trương Mỹ Lan không nhớ đã cho bao nhiêu tiền | Sân bay Long Thành cần 12.000 lao động

Trương Mỹ Lan không nhớ từng cho cựu lãnh đạo SCB bao nhiêu tiền

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát vào hôm qua 13.3, các luật sư tiếp tục hỏi Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB).

Khi được hỏi về lợi ích đã cho các cựu lãnh đạo SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết không nhớ rõ cho ai, đã cho bao nhiêu, đồng thời khẳng định cho không vì mục đích gì, những gì cho rồi thì không bao giờ nhắc hay nhớ.

Trương Mỹ Lan không nhớ từng cho cựu lãnh đạo SCB bao nhiêu tiền

Vụ học viên cơ sở cai nghiện bỏ trốn: Đưa 90 người đi giáo dục bắt buộc

Liên quan vụ 191 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy ở tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn, ngày 13.3 tại trụ sở Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát (tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 học viên.

Tại phiên họp, các học viên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. TAND thành phố Sóc Trăng quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 học viên, thời gian từ 20 - 24 tháng.

Vụ học viên cơ sở cai nghiện bỏ trốn: Đưa 90 người đi giáo dục bắt buộc

Sân bay Long Thành cần 12.000 lao động khi đi vào hoạt động

Công trình nhà ga hành khách và đường băng cất - hạ cánh của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) giai đoạn 1 chính thức khởi công vào cuối tháng 8 năm ngoái.

Dự án sân bay Long Thành được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 sân bay có công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Với công suất này, sân bay Long Thành sẽ cần khoảng 12.000 lao động làm việc.

Dự kiến sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

Sân bay Long Thành cần 12.000 lao động khi đi vào hoạt động

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.3.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.