Xem nhanh 12h: Tài sản ‘khủng’ trong vụ Vạn Thịnh Phát | Gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Xem nhanh 12h: Tài sản ‘khủng’ trong vụ Vạn Thịnh Phát | Gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện

25/02/2024 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 25.2.2024 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.2.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h: Tài sản ‘khủng’ trong vụ Vạn Thịnh Phát | Gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Gần 200 người đập phá, trốn trại cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

Nhiều người dân ở Sóc Trăng đang lo lắng khi 191 học viên cai nghiện ma túy ở tỉnh này đập phá cổng, tấn công bảo vệ để bỏ trốn khỏi cơ sở. Lực lượng chức năng cũng đã bắt được 20 người và đang khẩn trương truy bắt những người còn lại.

Cụ thể, sáng 25.2.2024, ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sóc Trăng, xác nhận có nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng (trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sóc Trăng, tại phường 5, thành phố Sóc Trăng).

Sáng cùng ngày, các ngành chức năng của tỉnh Sóc Trăng họp bàn để xử lý vụ việc. Lực lượng công an tiếp tục truy bắt những người trốn.

Gần 200 người đập phá, trốn trại cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Khối tài sản bị kê biên, thu giữ “khủng” cỡ nào?

Như Báo Thanh Niên thông tin, từ ngày 5.3 đến 29.4, tức khoảng gần 2 tháng, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), và 85 bị can khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (tức SCB) và các tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc lũng đoạn SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 498.000 tỉ đồng, bao gồm lãi suất từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Với thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khả năng bồi thường của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án đang là một vấn đề đặt ra.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Khối tài sản bị kê biên, thu giữ “khủng” cỡ nào?

Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thu giữ khá lớn vật chứng, cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị can liên quan trong vụ án. Ngày 19.2.2024, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng ban hành quyết định thành lập Tổ tiếp nhận vật chứng để tiếp nhận các vật chứng trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1.

Vì sao phải đổi căn cước công dân thành căn cước?

Trở về những năm 2016, khi luật CCCD có hiệu lực thi hành, Bộ Công an đã thí điểm cấp thẻ CCCD mã vạch cho công dân tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Điều này dẫn tới có 2 loại giấy tờ tùy thân cùng có giá trị sử dụng, gồm: CCCD mã vạch, CMND 9 số và 12 số.

Đến năm 2021, Bộ Công an cấp thẻ CCCD gắn chip thay cho CCCD mã vạch, triển khai trên phạm vi cả nước. Lý giải về sự thay đổi này, Bộ Công an cho hay, CCCD gắn chip có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần…

Vì sao phải đổi căn cước công dân thành căn cước?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.