Xem nhanh 12h: Hàng không căng mình ngày cận tết | Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người

Xem nhanh 12h: Hàng không căng mình ngày cận tết | Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người

05/02/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 5.2.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Xem nhanh 12h ngày 5.2 có những tin tức đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 5.2: Hàng không căng mình ngày cận tết | Cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người

Hàng không “căng mình” phục vụ hành khách những ngày sát tết

Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), số chuyến bay đến và bay đi tại sân bay này vào ngày 3.2 (24 tháng chạp) là hơn 900 chuyến, trong đó hơn 610 là chuyến bay nội địa.

Đáng nói là trong những ngày hàng không phục vụ cao điểm tết thì thời tiết lại không ủng hộ khi Hà Nội xuất hiện đợt sương mù dày đặc chưa từng có, nhiều chuyến bay không thể cất cánh hay đáp được xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), có nghĩa là cả dây chuyền bị ảnh hưởng vì lịch bay thay đổi.

Hàng không 'căng mình' phục vụ hành khách những ngày cao điểm sát tết

Người dân về quê nghỉ tết qua Bến xe Miền Tây TP.HCM đông nhất ngày nào?

Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Bến xe Miền Tây, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết, từ ngày 21 tháng chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 10 tháng giêng năm Giáp Thìn (tức từ ngày 31.1.2024 đến hết ngày 19.2.2024).

Người dân về quê nghỉ tết qua Bến xe Miền Tây TP.HCM đông nhất ngày nào?

Dự đoán 10 ngày trước tết, Bến xe Miền Tây phục vụ gần 420.000 lượt khách với hơn 15.000 chuyến xe. 10 ngày sau tết, bến xe đón 363.000 lượt khách với hơn 15.000 chuyến. Như vậy, tổng lượng khách di chuyển dịp tết qua Bến xe Miền Tây dự đoán hơn 782.000 lượt.

Với con số này, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng xe tăng trên 7% và lượng khách tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023, lượng khách chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày 27, 28 và 29 tháng chạp.

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM những ngày sát tết

Ngày 4.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong tuần thứ tư của tháng 1 trên địa bàn TP.HCM.

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024

Theo HCDC, từ ngày 22 - 28.1, TP.HCM ghi nhận 159 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 36,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần thứ tư là 858 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm: quận 6, quận 8 và huyện Nhà Bè.

Trong tuần thứ tư, TP.HCM cũng ghi nhận 207 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 28,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 4 là 1.021 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm: quận 1, quận 12 và quận Tân Phú.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.