Xem nhanh 12h: Bà Hàn Ni bị đề nghị 18 tháng đến 2 năm tù | Ông Trần Quí Thanh đối diện mức án nào?

Xem nhanh 12h: Bà Hàn Ni bị đề nghị 18 tháng đến 2 năm tù | Ông Trần Quí Thanh đối diện mức án nào?

01/03/2024 11:57 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 1.3.2024 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 1.3.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h: Bà Hàn Ni bị đề nghị 18 tháng đến 2 năm tù | Ông Trần Quí Thanh đối diện mức án nào?

Bà Đặng Thị Hàn Ni hầu tòa vụ livestream xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 1.3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, luật sư, nhà báo), ông Trần Văn Sỹ (67 tuổi, luật sư) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ bị xét xử theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội", khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Bà Đặng Thị Hàn Ni hầu tòa vụ livestream xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Xác minh vụ 'biển thủ' tiền công đức tại đền Ông Hoàng Mười

Dư luận đang xôn xao sau khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát đoạn video phản ánh việc có dấu hiệu cán bộ quản lý đền Ông Hoàng Mười (tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) "biển thủ" tiền công đức, trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng ngày 28.2.2024.

Ngay trong ngày 29.2, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, cho biết lãnh đạo huyện này vừa đề nghị cơ quan công an phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh làm rõ nghi vấn này.

Xác minh vụ 'biển thủ' tiền công đức tại đền Ông Hoàng Mười

Công an TP.HCM đang chuẩn bị để cấp thẻ căn cước mới

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến luật Căn cước được người dân đặc biệt quan tâm, bởi chỉ không lâu nữa thì luật này bắt đầu có hiệu lực.

Hiện nay, Công an TP.HCM đang chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để chuẩn bị cấp thẻ căn cước mới từ nhân sự, trang thiết bị, công tác rà soát công dân đến độ tuổi.

Công an TP.HCM đánh giá luật Căn cước là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Công an TP.HCM đang chuẩn bị để cấp thẻ căn cước mới

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 2.3.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.