Xem binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành PzH 2000 của Đức

La Vi
La Vi
02/09/2022 09:30 GMT+7

Lựu pháo tự hành PzH 2000 là một trong những vũ khí pháo binh mạnh nhất trong biên chế của quân đội Đức, và có thể bắn trúng mục tiêu ở xa đến 40 km. Đức đã bắt đầu chuyển giao loại pháo này cho Ukraine từ tháng 6.

Quân nhân Ukraine Nazar cho biết: "Đây là tổ hợp pháo binh tự hành Đức PzH 2000. Chúng tôi hiện đã triển khai pháo này ra mặt trận. Chúng tôi đã được huấn luyện sử dụng ở nước ngoài. Đúng ra thì phải huấn luyện một năm rưỡi, nhưng chúng tôi đã có thể học hết khóa trong một tháng rưỡi".

Hầu hết vũ khí hạng nặng mà các nước NATO gửi đến Ukraine cho đến nay là vũ khí do Liên Xô chế tạo vẫn còn niêm cất trong kho của các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu. Tuy nhiên Mỹ và một số đồng minh khác đã bắt đầu cung cấp cho Kyiv các loại vũ khí pháo binh phương Tây.

Pháo tự hành PzH 2000 được nhìn thấy ở vùng Donbass hôm 20.8

reuters

Việc vận hành những hệ thống vũ khí không quen thuộc dẫn đến nguy cơ hỏng hóc cao hơn.

Chính trị gia Đức Marcus Faber gần đây nói rằng trong một chuyến thăm Ukraine, ông được bộ trưởng quốc phòng nước này cho biết chỉ 5 trong số 15 lựu pháo PzH 2000 Đức và Hà Lan đã cung cấp cho Ukraine vẫn còn hoạt động. Ông nói nguyên nhân không phải từ phía Nga, nhưng vì loại vũ khí này được Ukraine "sử dụng hết công suất".

Hồi tháng 7, tờ Der Spiegel đưa tin Ukraine đã thông báo với Đức rằng một số lựu pháo PzH 2000 đã gặp trục trặc sau quá trình sử dụng liên tục.

Theo tờ báo này, Bộ Quốc phòng Đức tin rằng vấn đề có thể đến từ việc bắn đạn cường độ cao, gây ảnh hưởng đến cơ cấu nạp đạn.

Kyiv trước đó cho biết họ cần 1.000 pháo, 500 xe tăng và 1.000 máy bay không người lái cùng các loại vũ khí hạng nặng khác để đẩy lùi quân đội Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 24.8 hứa nước này sẽ tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine lâu dài, và giúp huấn luyện thêm binh sĩ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.