Vì sao ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật có tỉ lệ việc làm cao nhất?

Vì sao ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật có tỉ lệ việc làm cao nhất?

27/03/2024 19:35 GMT+7

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong giai đoạn 2018-2021, các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật có tỉ lệ việc làm cao nhất.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết theo quy định ngành đào tạo của Bộ GD-ĐT, hiện nay lĩnh vực nghệ thuật có 4 nhóm ngành: mỹ thuật gồm 6 ngành, nghệ thuật trình diễn 21 ngành, nghệ thuật nghe nhìn 3 ngành, mỹ thuật ứng dụng 4 ngành. Trong đó, 4 ngành thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng được thí sinh học nhiều nhất hiện nay gồm: thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế mỹ thuật sân khấu và điện ảnh.

Vì sao ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật có tỉ lệ việc làm cao nhất?- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi năng khiếu vào các ngành mỹ thuật, kiến trúc

Năm 2023, Bộ GD-ĐT từng công bố một thống kê về tình hình sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp 12 tháng của giai đoạn từ 2018-2021. Theo đó, một số lĩnh vực dẫn đầu tỷ lệ sinh viên có việc làm như: kỹ thuật; nghệ thuật; nông, lâm nghiệp và thủy sản; môi trường và bảo vệ môi trường... Trong 4 năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm lĩnh vực nghệ thuật dao động từ 93,5-97,1%. Tính trong khoảng 4 năm, nghệ thuật và kỹ thuật là 2 lĩnh vực mà có năm đạt tỷ lệ cao nhất ở mức hơn 97%.

Vì sao các ngành học thuộc lĩnh vực nghệ thuật không thuộc nhóm những ngành có thí sinh đăng ký theo học nhiều nhất nhưng lại có tỷ lệ việc làm cao hơn nhiều ngành khác? Tiến sĩ Hải đã lý giải nguyên nhân cho số liệu có tính bất ngờ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.