‘Vệ binh’ đầu tiên của Lực lượng Không gian Mỹ tham gia sứ mệnh ngoài hành tinh

04/02/2024 06:49 GMT+7

Lực lượng Không gian Mỹ thông báo đại tá Nick Hague sẽ trở thành 'vệ binh' đầu tiên trong lịch sử của lực lượng này thi hành sứ mệnh trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

‘Vệ binh’ đầu tiên của Lực lượng Không gian Mỹ tham gia sứ mệnh ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Đại tá Nick Hague của Lực lượng Không gian Mỹ

TRUNG TÂM KHÔNG GIAN JOHNSON NASA

Cuối năm 2020, Phó tổng thống Mỹ lúc đó là ông Mike Pence thông báo thành viên của Lực lượng Không gian Mỹ (USSF), binh chủng thứ 6 trong quân đội Mỹ, sẽ được gọi là "vệ binh".

Trang Business Insider hôm nay 4.2 dẫn thông cáo báo chí của USSF cho biết sau 4 năm thành lập, lần đầu tiên lực lượng này gửi "vệ binh" vào không gian.

Theo đó, 2 phi hành gia Mỹ, trong đó có đại tá Hague, và 1 phi hành gia Nga sẽ có mặt trong sứ mệnh Crew-9 trên tàu Dragon của Hãng Space X dự kiến vào tháng 8.

Khi đến ISS, đại tá Hague sẽ đảm nhận vai trò kỹ sư chuyến bay.

"Mục tiêu trọng tâm của sứ mệnh này là thực hiện các nghiên cứu khoa học và thu thập dữ liệu", đại tá Hague cho biết.

"ISS cung cấp một nền tảng độc nhất vô nhị trong điều kiện vi trọng lực, cho phép các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới khám phá và phát hiện những quá trình mang đến tác động đáng kể cho hành vi của cơ thể người và môi trường xung quanh chúng ta, cả trên trái đất và ngoài hành tinh", theo đại tá Mỹ.

USSF chỉ mới thành lập được 4 năm, và là binh chủng nhỏ tuổi nhất trong số các binh chủng Mỹ khác như lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, tuần duyên và vệ binh quốc gia Mỹ.

Khi được thành lập vào tháng 12.2019, USSF trở thành binh chủng đầu tiên được bổ sung vào quân đội Mỹ trong hơn 70 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.