Tổng thống Putin muốn Nga có trạm không gian riêng vào năm 2027

27/10/2023 08:39 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bộ phận đầu tiên của trạm không gian mới của nước này nên được đưa vào hoạt động từ năm 2027.

Tổng thống Putin muốn Nga phóng trạm không gian lên quỹ đạo năm 2027 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm trung tâm của công ty rốc két và không gian Energia ở ngoại ô Moscow hôm 26.10

REUTERS

Tại cuộc gặp với các quan chức ngành công nghệ không gian hôm 26.10, ông Putin đặt mục tiêu đưa bộ phận đầu tiên của trạm không gian Nga lên quỹ đạo vào năm 2027.

Theo Tổng thống Putin, việc Moscow quyết định kéo dài thời hạn tham gia Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đến năm 2028 chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện ISS đã trải qua 25 năm hoạt động và gần đây đang xảy ra một số trục trặc ở module của Nga.

"Do các nguồn tài nguyên của ISS đang dần cạn kiệt, chúng ta không chỉ cần đưa một bộ phận của trạm lên không gian, mà toàn bộ trạm cần được đưa vào hoạt động", TASS dẫn lời Tổng thống Putin.

Nhà lãnh đạo cho rằng việc phát triển trạm không gian Nga cần phải được triển khai theo đúng tiến độ, để tránh nguy cơ Nga bị tụt hậu năng lực phóng các chuyến bay đưa phi hành gia vào vũ trụ.

Điện Kremlin không chấp nhận trật tự thế giới của Mỹ, bác tin ông Putin bệnh nặng

Đồng thời, ông Putin khẳng định Nga phải tiếp tục xúc tiến chương trình mặt trăng sau khi Moscow không đưa được tàu đổ bộ lên vệ tinh tự nhiên của trái đất vào tháng 8.

Về phần mình, ông Yuri Borisov, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ủng hộ quan điểm của Tổng thống Putin về việc cần phải thúc đẩy chương trình xây trạm không gian riêng để duy trì năng lực triển khai các sứ mệnh có phi hành gia của nước này.

"ISS đang già cỗi và sẽ đến lúc phải ngừng hoạt động vào khoảng năm 2030", ông Borisov cũng dự báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.