Ukraine xây trường học trong lòng đất, sẵn sàng đương đầu không kích mùa đông của Nga

Ukraine xây trường học trong lòng đất, sẵn sàng đương đầu không kích mùa đông của Nga

La Vi
La Vi
07/12/2023 19:30 GMT+7

Đối mặt với mối đe dọa liên tục từ các cuộc không kích của Nga, Kharkiv ở miền đông Ukraine đã bắt đầu xây dựng các trường học kiên cố dưới lòng đất để trẻ em quay lại học tập an toàn.

Vùng Kharkiv ở Ukraine đã bắt đầu xây dựng trường học ở dưới lòng đất.

Các công trình kiên cố được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em khi quay trở lại học tập trực tiếp, trong bối cảnh khu vực này phải đối mặt với các cuộc không kích thường xuyên của Nga.

Các trường học ở khu vực phía đông, giáp biên giới với Nga, đã phải chuyển sang hình thức học trực tuyến sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2.2022.

Kharkiv thường xuyên là mục tiêu của tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh Nga, tuy Moscow luôn khẳng định không tấn công dân thường.

Theo thống đốc vùng Kharkiv hôm 16.11, ba quận ở đây đã bị tấn công trong 24 giờ.

Kiến trúc sư trưởng của quận, Anton Korotovskykh, cho biết hai trường học hiện đang được xây dựng.

“Các công trình có thể chịu được các đòn tấn công trực tiếp từ tên lửa S-300. [Mỗi trường học] được thiết kế để chứa tới 500 người. Kiến trúc cũng sẽ được điều chỉnh để người khuyết tật có thể đến được. Sẽ có phòng vệ sinh, nguồn điện độc lập, máy phát điện diesel, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải và mọi thứ cần thiết cho quá trình dạy học", ông Korotovskykh cho hay.

Ukraine xây dựng trường học dưới lòng đất, chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt - Ảnh 1.

Công nhân xây dựng một trường học dưới lòng đất ở vùng Kharkiv, Ukraine

REUTERS

Ông nói thêm rằng nhiều trường học kiêm hầm tránh bom sẽ được lên kế hoạch xây dựng vào cuối năm nay.

Các tòa nhà sẽ được trang bị những thứ cần thiết như hệ thống thông gió, nước và giường để mọi người có thể ở đó hơn một ngày.

Người Ukraine hiện đang chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn, khi Nga có thể triển khai các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Năm ngoái, các đợt tập kích ồ ạt của Nga đã gây ra tình trạng mất điện diện rộng trên toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.