Ukraine nói tiếp tục nỗ lực làm suy yếu Kherson

31/07/2022 07:48 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 30.7 nói đã tiêu diệt một số quân Nga và phá hủy 2 kho đạn trong giao tranh ở Kherson, nơi Ukraine đang tập trung phản công ở miền nam.

Theo hãng tin Reuters, bộ tư lệnh miền nam Ukraine nói rằng giao thông đường sắt qua sông Dnipro đến Kherson đã bị cắt đứt, có khả năng cô lập hơn nữa lực lượng Nga đóng ở phía tây sông ra khỏi nguồn tiếp viện ở bờ đông.

Ukraine đã dùng các tổ hợp pháo phản lực tầm xa do phương Tây cung cấp để làm suy yếu nghiêm trọng 3 cây cầu bắc qua sông Dnipro trong những tuần gần đây, khiến TP.Kherson bị cô lập và theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, đơn vị quân đội Nga đóng ở bờ tây sông rất dễ bị tổn thương.

Kherson là đô thị lớn đầu tiên Nga kiểm soát được từ sau khi mở chiến dịch quân sự vào tháng 2.

Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Anh hôm 30.7, ở vùng Kherson, lực lượng Nga có lẽ đã thiết lập 2 cầu phao và một hệ thống phà để thay thế cho các cây cầu bị hư hại. Còn tại vùng Donbass, có vẻ như quân Ukraine đã đánh bật thành công một số đợt tiến công nhỏ trên tiền tuyến gần TP.Donetsk

Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, tại các vùng đã kiểm soát được ở miền nam Ukraine, các chính quyền do Nga lập nên đang nỗ lực củng cố quyền lực và chuẩn bị trưng cầu dân ý để gia nhập Nga vào cuối năm.

Hôm 29.7, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng Nga có ý định sáp nhập một phần Ukraine, cụ thể là toàn bộ các vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông và Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam.

Nga chưa có bình luận về các nhận định trên.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 29.7 nói chiến lược của phương Tây về xung đột Nga - Ukraine không hiệu quả và hòa bình chỉ có thể đạt được qua đàm phán.

Thủ tướng Orban cho rằng ý tưởng quân đội Ukraine có thể đánh bại lực lượng Nga bằng vũ khí phương Tây là "hoang tưởng". Lãnh đạo Hungary nhận định các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), vốn được cho là sẽ gây bất ổn cho Nga, cũng không có tác dụng.

Thủ tướng Hungary cũng đề cao tầm quan trọng của các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ, cho rằng hòa bình ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia này.

Trong một thông tin khác, hãng năng lượng Gazprom của Nga hôm 29.7 nói lưu lượng khí đốt qua tuyến đường ống Nord Stream 1 giảm là do các đối tác châu Âu không hoàn thành cam kết.

Phó giám đốc điều hành Gazprom Vitaly Markelov nói trên kênh Rossiya 24 rằng tập đoàn Siemens Group của Đức, đơn vị sản xuất các tuabin, mới xử lý được 1/4 tổng số lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến tuabin nén khí trong hệ thống đường ống Nord Stream 1.

Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

Ngày 27.7, lưu lượng qua đường ống giảm còn 33 triệu m3/ngày, tương đương 20% công suất tối đa, sau khi Gazprom cảnh báo có thể phải dừng hoạt động thêm một tuabin của Siemens ở trạm nén khí Portovaya để bảo dưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.