Ukraine nói phản công gây thiệt hại lớn cho Nga ở miền nam

02/09/2022 20:30 GMT+7

Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng Nga chịu “thiệt hại đáng kể" tại vùng Kherson ở miền nam khi Kyiv mở chiến dịch phản công lớn tại đây trong những ngày qua.

Phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ tư lệnh miền nam quân đội Ukraine nói rằng các thành quả phản công là “rất thuyết phục", quân Nga chịu tổn thất “từ hàng chục đến hàng trăm người", và nhiều trang thiết bị bị phá hủy.

Bà Humeniuk nói phía Ukraine tiếp tục phá hủy nhiều kho đạn, cầu phao của Nga, qua đó làm suy yếu hậu cần và vận tải của đối phương đến mức không thể kịp tiếp tế.

Cho đến nay Moscow vẫn bác bỏ các tuyên bố của Kyiv về các thắng lợi trong cuộc phản công, mà ngược lại khẳng định rằng quân Ukraine đã bị đánh bật.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong một phát biểu với giới lãnh đạo quân sự hôm 2.9, cho biết cuộc phản công của quân Ukraine vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên ông cho rằng phía Ukraine thực hiện chiến dịch phản công này chỉ nhằm giúp Kyiv tạo ấn tượng với phương Tây là quân đội nước này có đủ sức phản công.

Quân đội Ukraine hôm 2.9 cho hay mục tiêu chính của Nga hiện nay tiếp tục là “thiết lập kiểm soát toàn bộ lãnh thổ vùng Donetsk”.

Bên cạnh đó, theo bản tin cập nhật của Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, phía Nga cũng đặt mục tiêu giữ được những khu vực đã kiểm soát ở Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson and Mykolaiv”.

Bản tin cho biết ở hướng Donetsk, nỗ lực chính của Nga tập trung vào các hướng tấn công các thành phố Bakhmut và Avdiivka.

Trong khi đó, một bản tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 2.9 nói giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở miền nam Ukraine.

Tình báo Anh cũng đánh giá thấp cuộc tập trận Vostok 22 mà Nga đang tiến hành cùng nhiều đối tác. Theo tình báo Anh, Nga nói có 50.000 quân tham gia, nhưng thực tế có lẽ chỉ có khoảng 15.000 quân, tức khoảng 20% so với cuộc tập trận Vostok năm 2018”.

Bộ Quốc phòng Anh bình luận rằng các cuộc diễn tập quân sự của Nga chủ yếu dựa theo kịch bản soạn sẵn, không khuyến khích sáng kiến, và mục đích chủ yếu chỉ nhằm gây ấn tượng với giới lãnh đạo Nga và người xem trên thế giới. Còn trên thực tế, những hoạt động như vậy không giúp gì để cải thiện năng lực tiến hành các chiến dịch quy mô lớn, phức tạp của quân đội.

Nga chưa có bình luận về những nhận định trên.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 1.9 cảnh báo Moldova rằng bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho binh sĩ Nga đồn trú tại vùng ly khai Transnistria sẽ bị xem là hành động tấn công nước Nga.

Liên quan đến nỗ lực của Mỹ và đồng minh nhằm tiếp tục làm suy yếu kinh tế Nga, tờ Financial Times hôm 2.9 đưa tin các bộ trưởng tài chính nhóm 7 quốc gia phát triển (G7) dự kiến sẽ thông qua biện pháp áp giá trần đối với dầu Nga trong cùng ngày.

Theo đó, Giá trần đối với dầu Nga sẽ bắt đầu được áp dụng vào ngày 5.12 và đến ngày 5.2 các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga cũng sẽ bị áp giá trần. Theo báo Financial Times, nhóm G7 hy vọng Ấn Độ sẽ tham gia cùng nhóm trong việc này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2.9 tuyên bố Nga sẽ ngừng bán dầu cho các nước ủng hộ áp giá trần như vậy.

Mỹ giúp Ukraine phát triển kế hoạch phản công Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.