Ukraine nói ngành công nghiệp quốc phòng đã bị Nga phá hủy

04/04/2022 08:30 GMT+7

Ngày 31.3, ông Alexey Arestovich, một cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Nga gần như đã phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, và ngành công nghiệp dân sự cũng bị thiệt hại nặng.

Bình luận về vòng đàm phán mới nhất giữa Kyiv và Moscow diễn ra ở Istanbul hồi đầu tuần này, ông Arestovich nói: “Cả hai bên đều chịu thiệt hại. Nếu nghĩ rằng Ukraine không thiệt hại thì nhầm to. Trên thực tế, Nga đã phá hủy ngành công nghiệp quân sự của chúng tôi và đang kết liễu nó bằng nhiều cách. Và bằng nhiều cách họ cũng đang kết liễu ngành công nghiệp dân sự”.

Vị cố vấn này còn cho rằng mục tiêu của Nga là khiến Ukraine trở thành quốc gia “không ai thèm quan tâm, như một lãnh thổ đã bị tàn phá”. Ông Arestovich nói Nga đang và sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu này.

Nhà nông Ukraine chiến đấu vì vụ mùa giữa thời chiến

Trong khi đó, phía Nga khẳng định không nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga cũng cáo buộc “phe theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine đang sử dụng dân thường làm lá chắn”.

Ngoài ra, ông Arestovich nhận định vòng đàm phán mới nhất đánh dấu “chiến thắng đáng kể” của ngoại giao Ukraine. Theo ông, Kyiv đã không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào, thay vào đó đã cải thiện vị thế trên bàn đàm phán.

Ông Arestovich giải thích thêm hiện có nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Ba Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm bên đứng ra đảm bảo cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Đức đã xác nhận Ukraine có thể dựa vào sự hỗ trợ để đảm bảo an ninh của nước này “100%”. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh tại thời điểm này, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vẫn chưa đủ tiến triển và do đó, cách hiểu của Kyiv và Moscow về các đề xuất có thể hoàn toàn khác nhau.

Những điểm chính trong đàm phán Nga-Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.