Ukraine dùng đạn-bom chùm, Nga cũng không chịu kém

Ukraine dùng đạn-bom chùm, Nga cũng không chịu kém

06/12/2023 09:11 GMT+7

Một số báo cáo và video mới xuất hiện cho thấy Nga đã bắt đầu sử dụng bom chùm cải tiến thành vũ khí lượn để tấn công lực lượng Ukraine ở mặt trận miền nam.

Một tài khoản Telegram Nga gần đây đăng video cho thấy cuộc tấn công bằng bom chùm vào mục tiêu Ukraine theo hướng Avdiivka. Tuy nhiên, chưa thể xác minh các đoạn video này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) hôm 19.11 dẫn thông tin từ giới quan sát quân sự Nga nói quân đội Moscow vừa thực hiện một "cuộc không kích lớn" bằng bom chùm RBK-500 đã được điều chỉnh để hoạt động như bom lượn ở phía nam tỉnh Donetsk.

ISW báo cáo rằng bom RBK-500 đã được sử dụng trong việc tấn công lực lượng Ukraine gần làng Staromayorske của Donetsk. Khu định cư này nằm gần ranh giới giáp với vùng Zaporizhzhia ở miền nam, do quân đội Ukraine giành lại kiểm soát trong cuộc phản công hồi cuối tháng 7.

Vũ khí mới của Nga thể hiện sức mạnh trong lần đầu xuất trận trên chiến trường - Ảnh 1.

Cận cảnh bom chùm RBK-500 mới của lực lượng Nga

Vitaly V. Kuzmin

Trong bài phân tích mới nhất của ISW viết một số blogger quân sự cho rằng cuộc tấn công gần Staromayorske này là "cuộc tấn công lớn đầu tiên của Nga ở Ukraine có sử dụng loại vũ khí này với phiên bản cải tiến".

Cả Ukraine và Nga đều sử dụng bom chùm, là loại bom nổ trên không và giải phóng nhiều bom nhỏ trên một khu vực rộng. Loại bom này đã bị nhiều nước cấm vì có thể để lại hậu quả lâu dài cho dân thường.

Các tài khoản tình báo nguồn mở đã ghi nhận việc Nga sử dụng bom chùm RBK-500 ở Ukraine kể từ những ngày đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Ukraine đã nhiều lần cảnh báo về bom lượn của Nga và xem đây là mối đe dọa đáng kể.

Trang Newsweek dẫn lời chuyên gia quân sự và vũ khí David Hambling nói bom lượn có thể được máy bay thả từ trên không ở ngoài tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không của Ukraine. Vì vậy, Nga có thể tấn công từ xa hơn và bảo toàn máy bay của mình.

Nga được cho là đã sử dụng bom lượn dẫn đường nặng 500 kg ở Ukraine. Bên cạnh đó, đã xuất hiện các báo cáo về việc Nga tung ra bom lượn "thông minh" nâng cấp, bao gồm cả loại FAB-1500 nặng 1.500 kg. Lực lượng không quân Ukraine hồi tháng 4 cho biết Nga đã sử dụng FAB-500 nặng 500 kg trên "toàn bộ tiền tuyến" và có "dấu hiệu chuẩn bị cho việc sử dụng hàng loạt bom 1.500 kg KAB".

Trong khi đó, Ukraine cũng đã được Mỹ viện trợ bom dẫn đường, bao gồm JDAM (Bom chùm tấn công trực tiếp) và JDAM-ER tầm xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.