Ukraine đang cân nhắc tầm nhìn về hòa bình, chấm dứt xung đột với Nga?

25/12/2022 09:10 GMT+7

Tờ Wall Street Journal hôm 23.12 đưa tin Kyiv có thể đưa ra tầm nhìn về vấn đề lập lại hoà bình vào khoảng cuối tháng 2 năm sau, tức 1 năm sau khi cuộc xung đột nổ ra giữa Ukraine và Nga.

Trong một bài báo hôm 22.12, tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu và Ukraine cùng nói rằng Tổng thống Ukraine Zelensky và các cộng sự đang nghiên cứu một giải pháp như vậy.

Theo bài báo này, giới lãnh đạo Ukraine muốn củng cố vị thế của mình trên bàn đàm phán bằng cách đạt được thắng lợi trên chiến trường trước khi công bố bất kỳ đề xuất hòa bình nào.

Vấn đề hoà bình và cách Ukraine nhìn nhận hòa bình là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông Zelensky đến thăm Washington hôm 21.12.

Tuy nhiên, tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ nói cuộc thảo luận chủ yếu mang tính “học thuật” vì Mỹ và Ukraine tin rằng Nga không quan tâm đến bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy vào thời điểm này.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20 tại Indonesia vào tháng trước, Tổng thống Zelensky đã đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi rút quân đội Nga khỏi Ukraine và trao đổi tù nhân “tất cả đổi lấy tất cả”.

Ngược lại, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Kyiv phải công nhận “thực tế trên thực địa”, xem đó đó là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Các thực tế mới bao gồm tình trạng mới của các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia sau khi Nga sáp nhập.

Các quan chức phương Tây giấu tên nói với tờ Wall Street Journal rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới trong những tháng tới và dựa trên kết quả đó mới tính đến chuyện đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, phát biểu với các nhà báo hôm 22.12, ông Putin cho biết “mục tiêu của Moscow không phải là đẩy mạnh cuộc xung đột quân sự này, mà ngược lại, chấm dứt cuộc chiến này, đó là điều chúng tôi đang và sẽ phấn đấu đạt được”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng chiến sự ở Ukraine nên kết thúc càng sớm thì càng tốt, vì “việc leo thang giao tranh dẫn đến những tổn thất không cần thiết”.

Tổng thống Nga tiếp tục khẳng định rằng Điện Kremlin chưa bao giờ từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông tuyên bố rằng chính giới lãnh đạo ở Kyiv “đã tự ngăn cấm mình” đi theo con đường này.

Ông Putin dường như muốn nói đến một sắc lệnh được ông Zelensky ký vào đầu tháng 10, theo đó Ukraine sẽ không đàm phán với Moscow chừng nào ông Putin còn nắm quyền ở Nga.

Quyết định này là phản ứng của Ukraine trước việc Moscow chính thức sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia sau khi những vùng này tổ chức tổ chức trưng cầu dân ý.

Hôm 22.12, ông Putin nhấn mạnh rằng: “Bằng cách này hay cách khác, tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng một số cuộc đàm phán trên con đường ngoại giao và hy vọng các đối phương sẽ sớm nhận ra điều này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.