UAV tự sát Lancet của Nga - mối đe dọa mới trên chiến trường Ukraine

19/12/2022 16:02 GMT+7

Các thiết bị bay (UAV) “tự sát” Lancet của Nga đang không ngừng gia tăng số lượng “nạn nhân” ở Ukraine .

Trong khi các UAV Geran-2 của Nga - mà phương Tây cho rằng thật ra là loại Shahed-136 do Iran cung cấp - nhắm vào hạ tầng năng lượng, thì UAV Lancet - còn gọi là đạn tuần kích - là vũ khí chiến trường nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Phiên bản được Nga dùng hiện tại là Lancet-3M, nặng khoảng 15kg và có tốc độ bay hơn 110km/s. Một camera gắn trên mũi thiết bị cho phép người điều khiển tìm và xác định mục tiêu, sau đó Lancet sẽ tăng tốc và lao xuống với vận tốc 305km/s, kích nổ đầu đạn xuyên giáp nặng 5kg. Tầm bay tối đa được cho là khoảng 40 km. Thông thường các UAV trinh sát sẽ định vị mục tiêu trước khi Lancet được triển khai.

Các bộ phận mà chính quyền Ukraine cho là của máy bay không người lái tự sát Shahed-136 do Iran sản xuất được nhìn thấy tại một địa điểm ở Kharkiv (Ukraine)

yacheslav Madiyevskyy

Theo một nghiên cứu của trang web phân tích quân sự độc lập Oryx, Lancet chủ yếu tấn công những mục tiêu pháo binh và phòng không giá trị cao của Ukraine, gồm pháo kéo, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa đất đối không, xe radar, và một trạm tiếp sóng để điều khiển máy bay không người lái.

Bên cạnh đó có xe tăng, xe bọc thép chở quân, cùng một số xe tải khác. Thậm chí có cả hình ảnh Lancet tấn công một xuồng tuần tra.

Tuy nhiên, báo cáo không nói rõ hiệu quả công phá của Lancet. Ngoài những mục tiêu được xác nhận “đã bị phá hủy”, các mục tiêu khác chỉ được ghi nhận chung là “thiệt hại” - có thể từ nặng đến nhẹ.

Dù chưa phải thứ vũ khí “bắn ra là tiêu diệt”, UAV Lancet hiện vẫn là loại đạn hiệu quả của Nga để tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.