Tư lệnh Mỹ giải thích vì sao không quân Nga, Ukraine mất nhiều máy bay trong xung đột?

Tư lệnh Mỹ giải thích vì sao không quân Nga, Ukraine mất nhiều máy bay trong xung đột?

14/03/2023 09:19 GMT+7

Tư lệnh không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi nhận định hệ thống phòng không mạnh mẽ của Ukraine và Nga đã khiến máy bay của cả hai bên phần lớn không còn tác dụng, đặc biệt là trong các nhiệm vụ hỗ trợ trên không tầm gần.

Trang Breaking Defense dẫn lời tướng James Hecker phát biểu hôm 7.3 rằng khoảng 60 máy bay Ukraine và 70 máy bay Nga đã bị bắn hạ kể từ đầu xung đột đến nay.

Theo ông, số máy bay này bị bắn hạ vì hệ thống phòng không của cả hai bên đều có năng lực tốt, và điều này đã khiến phần lớn không phận chiến trường bị giới hạn.

Ông Hecker nhận định: "Sự thành công của cả Nga và Ukraine trong việc tích hợp phòng không và phòng thủ tên lửa đã khiến phần lớn những máy bay đó trở nên vô dụng, vì chúng không thể xuyên qua để hỗ trợ trên không".

Ông Hecker cho biết hệ thống phòng không của Ukraine là một tập hợp gồm các loại vũ khí thời Liên Xô và các hệ thống phương Tây hiện đại hơn do các nước như Mỹ, Đức và Anh cung cấp, và mỗi loại đều cần được đào tạo chuyên môn riêng.

Ông thừa nhận Mỹ không giúp đỡ Ukraine quá nhiều trong việc tích hợp các hệ thống khác nhau trong phòng thủ tên lửa và phòng không. Theo ông, sự hỗ trợ của Mỹ không tốt như kỳ vọng.

Những tháng gần đây, Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thảo luận về ý tưởng gửi tiêm kích đa nhiệm F-16 Fighting Falcons tới Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mặc dù Anh đã ngỏ ý đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay phương Tây, Mỹ vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về việc gửi tiêm kích.

Khi được hỏi về số máy bay còn lại của Ukraine, ông Hecker cho biết: "Thành thật mà nói, tôi không biết chính xác họ còn lại bao nhiêu chiếc". Theo ước tính sơ bộ của ông, hiện Ukraine có khoảng 60 chiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.