Trung Quốc lên án ứng viên hàng đầu trong bầu cử lãnh đạo Đài Loan

31/12/2023 10:43 GMT+7

Trung Quốc cáo buộc ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan là người 'phá hoại hòa bình' sau khi ông nói rằng chủ quyền và độc lập của hòn đảo này sẽ do người dân sinh sống tại đây quyết định.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích ông Lại Thanh Đức, cấp phó của lãnh đạo Đài Loan đương nhiệm Thái Anh Văn và là ứng viên của đảng Dân Tiến (DPP) trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 13.1 tại vùng lãnh thổ này. Cử tri sẽ bầu chọn lãnh đạo cũng như các ghế trong cơ quan lập pháp Đài Loan, và ông Lại hiện là ứng viên dẫn đầu đường đua lãnh đạo theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận.

Các ứng viên lãnh đạo Đài Loan đã tham gia tranh luận trong chương trình được tường thuật trực tiếp trên truyền hình hôm 30.12. Trong tuyên bố được đưa ra cuối ngày 30.12, Văn phòng Đài Loan sự vụ thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng ông Lại đã "để lộ bộ mặt thật của mình", cáo buộc ông là "người ủng hộ Đài Loan độc lập cứng đầu, cũng như là nhân tố phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan", theo Reuters.

"Những lời lẽ của ông ấy thể hiện tư duy đối đầu nặng nề", người phát ngôn Trần Bân Hoa của văn phòng cho biết trong tuyên bố.

Trung Quốc lên án ứng viên hàng đầu trong bầu cử lãnh đạo Đài Loan- Ảnh 1.

Ông Lại Thanh Đức phát biểu trong một sự kiện tranh cử ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 29.12

REUTERS

Ông Trần cũng cáo buộc rằng, kể từ năm 2016 - khi bà Thái Anh Văn nhậm chức - chính quyền do DPP lãnh đạo tại Đài Loan đã thúc đẩy chủ nghĩa ly khai và cản trở trao đổi giữa hai bờ eo biển Đài Loan, gây tổn hại đến lợi ích của người dân sinh sống tại hòn đảo.

"Là nhân vật hàng đầu trong chính quyền DPP và là chủ tịch đương nhiệm của DPP, ông Lại Thanh Đức không thể trốn tránh trách nhiệm của mình trong chuyện này", ông Trần cho hay.

Theo Reuters, lập trường của DPP là chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của họ. Cả bà Thái và ông Lại từng đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhiều lần nhưng đều bị từ chối.

Trong cuộc tranh luận bầu cử hôm 30.12, ông Lại tái khẳng định ông sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc đại lục nhưng nhấn mạnh rằng "chủ quyền và độc lập của Đài Loan thuộc về 23 triệu dân tại đây, không phải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Ông cũng chỉ trích một ứng viên khác vì nói Đài Loan và Trung Quốc đại lục "là một gia đình".

Chính quyền ở Bắc Kinh vốn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể chia cắt của mình theo chính sách "Một Trung Quốc", cũng như không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan, kiểm soát hòn đảo.

Hôm 26.12, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng "việc thống nhất hoàn toàn tổ quốc là một xu hướng không thể chống lại" và Bắc Kinh "kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào".

"Tổ quốc phải được thống nhất, và chắc chắn sẽ được thống nhất", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập phát biểu tại hội nghị nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố lãnh đạo Mao Trạch Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.