Trung Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

29/12/2023 18:28 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc quyết định bổ nhiệm thượng tướng Đổng Quân làm tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Tân Hoa Xã, hội nghị lần thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 đã kết thúc vào chiều 29.12 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hội nghị quyết định bổ nhiệm thượng tướng Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Trước khi tiếp nhận vị trí này, tướng Đổng là Tư lệnh Hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới- Ảnh 1.

Tướng Đổng Quân khi còn là trung tướng

ẢNH: PLA

Sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị cách chức vào tháng 10 năm nay, vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bị bỏ trống. Bắc Kinh không đưa ra lý do cho việc bãi nhiệm tướng Lý Thượng Phúc hồi tháng 10. Trước đó, ông Lý đã không xuất hiện trước công chúng từ tháng 8.

Tướng Đổng Quân gần đây nhất giữ chức Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, tướng Đổng đã phục vụ trong tất cả hạm đội của Hải quân Trung Quốc trước khi trở thành Tư lệnh Hải quân vào năm 2021, bao gồm Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải.

Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Theo China Daily, ông Đổng được thăng hàm lên thượng tướng vào tháng 9.2021, trở thành một trong những sĩ quan cấp cao nhất đang tại ngũ. Việc ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Đại hội 20 hồi tháng 10.2022.

Với tư cách từnng là Tư lệnh Hải quân, ông Đổng tham gia nhiều hoạt động ngoại giao quân sự khác nhau. Vào tháng 3 năm ngoái, ông đã thực hiện cuộc gọi video với Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan Somprasong Nilsamai để thảo luận về hợp tác, trao đổi giữa hải quân hai nước.

Ngoài ra, ông Đổng còn tham gia một cuộc gọi video vào tháng 11.2021 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khi đó là Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Cuộc gọi tập trung thảo luận các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không giữa Trung Quốc và Nga vào năm 2021.

Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Hải quân Trung Quốc, ông Đổng cũng giám sát các cuộc tập trận chung giữa lực lượng Trung Quốc và nước ngoài. Theo PLA Daily, cơ quan truyền thông hàng đầu của quân đội Trung Quốc, vào đầu năm 2020, khi đang giữ chức phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc, ông Đổng đã giữ vai trò chỉ huy cuộc tập trận hải quân chung Sea Guardians-2020 giữa Trung Quốc và Pakistan.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.