Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ra tuyên bố mới về Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
26/12/2023 21:10 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 26.12 tuyên bố nước này phải kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

Tại một hội nghị nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cố Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh "việc thống nhất hoàn toàn tổ quốc là một xu hướng không thể chống lại".

"Tổ quốc phải được thống nhất, và chắc chắn sẽ được thống nhất", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập phát biểu tại hội nghị.

Ông Tập còn nhấn mạnh Trung Quốc phải tăng cường hội nhập giữa hai bên, thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và "kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào".

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ra tuyên bố mới về Đài Loan- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Reuters

Ông Tập đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Đài Loan dự kiến tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo và cơ quan lập pháp vào ngày 13.1.2024. Bắc Kinh khẳng định cuộc bầu cử ở Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Trong hơn một năm rưỡi qua, Trung Quốc đã tổ chức hai đợt tập trận lớn xung quanh Đài Loan và thường xuyên điều tàu chiến, chiến đấu cơ tới eo biển Đài Loan.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy 'tái thống nhất hòa bình', lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng 24.12 tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó, cơ quan này đã phát hiện 8 chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, theo Reuters. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng họ đã điều động lực lượng tới giám sát các chiến đấu cơ Trung Quốc, trong đó có máy bay J-10, J-11 và J-16.

Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo rằng vào chiều 23.12, họ đã phát hiện 10 máy bay quân sự Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến nói trên hoặc các khu vực lân cận, phối hợp với một số tàu chiến Trung Quốc để thực hiện "những cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến chung". Đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan từng đóng vai trò là ranh giới không chính thức giữa hai bên, nhưng giờ đây máy bay Trung Quốc thường xuyên bay qua đường này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.