TNO

Trực thăng vũ trang Ka-52 Nga lần đầu khai hỏa ở Syria

04/04/2016 14:27 GMT+7

(Tin Nóng) Trực thăng vũ trang Ka-52 mới nhất của Nga lần đầu tiên tham gia chiến trận thực sự ở Syria, qua clip do quân đội Syria đăng tải ngày 3.4.

(Tin Nóng) Trực thăng vũ trang Ka-52 mới nhất của Nga lần đầu tiên tham gia chiến trận thực sự ở Syria, qua clip do quân đội Syria đăng tải ngày 3.4.

Trực thăng Ka-52 của Nga được mệnh danh là Cá sấu, và được cho hơn hẳn loại AH-64 Apache của Mỹ

Clip cho thấy ít nhất 3 chiếc Ka-52 bay tấn công quân IS gần thị trấn Al-Qaryatayn ở Syria, phối hợp với lực lượng mặt đất của quân chính phủ Syria.

Ngày 16.3 qua, trong clip của Đài Sao Đỏ (Nga) quay cảnh rút quân Nga từ căn cứ Hmeymim, Syria về nước có hình ảnh trực thăng Ka-52 ở căn cứ này, chưa gắn cánh quạt. Và đến ngày 31.3 Bộ Quốc phòng Nga công bố clip trực thăng Mi-28N bay tấn công quân IS ở Palmyra, tiêu diệt xe bọc thép và cứ điểm của chúng.

Tiền thân của trực thăng Ka-52 là loại Ka-50 từng sử dụng ở chiến trường Chechnya năm 2001.

Trực thăng Ka-52, phát triển từ năm 1997, có 2 chỗ ngồi là phiên bản phát triển từ dòng Ka-50 (1 chỗ ngồi), bay thử hồi tháng 11.2011. Ka-52 trang bị nhiều thiết bị hiện đại, ghế ngồi phi công có thể bắn ra ngoài như của chiến đấu cơ nếu máy bay bị trục trặc.

Ka-52 có 2 cánh quạt đồng trục như loại Ka-28, tốc độ 350 km/giờ, bay cao tối đa 5,5 km, bán kính tác chiến 520 km. Ka-52 vũ trang 1 pháo 2A42 loại 30 mm, 4 giá treo gắn tên lửa chống tăng Whirlwind (6 quả/giá), tên lửa không đối không, rocket S-8 (80 quả), và có thể mang được tên lửa diệt hạm loại Kh-31 hoặc Kh-35 (bắn xa 200 km), ngư lôi chống ngầm… Tổng khối lượng vũ khí trực thăng này mang được là 2 tấn. Loại trực thăng này bay được trong mọi điều kiện thời tiết, ngày và đêm.

Xem clip trực thăng Ka-52 của Nga khai hỏa ở Syria:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.