Trực thăng, tên lửa mới của Nga cản bước phản công Ukraine

Trực thăng, tên lửa mới của Nga cản bước phản công Ukraine

04/09/2023 14:09 GMT+7

Theo đánh giá mới của tình báo Quốc phòng Anh, Nga đang triển khai các biến thể “hoàn toàn mới” của máy bay trực thăng tấn công Ka-52 ở miền nam Ukraine cùng một loại tên lửa đối đất uy lực hơn khi Kyiv tăng cường các nỗ lực phản công trong khu vực.

Nga đã tăng cường lực lượng ở miền nam Ukraine với “một số lượng nhỏ các biến thể Ka-52M hoàn toàn mới”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản tin tình báo gần đây.

“Cá sấu” Ka-52 Alligator là một trong những máy bay trực thăng tấn công-trinh sát được đánh giá cao nhất của Moscow. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ka-52 là “một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga” ở khu vực Zaporizhzhia ở miền nam.

Hôm 26.7, nhiều nguồn tin xác nhận Ukraine đã phát động giai đoạn phản công mới, mãnh liệt hơn với việc huy động lực lượng dự bị được phương Tây huấn luyện và trang bị ở phía tây Zaporizhzhia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã triển khai 3 tiểu đoàn xe tăng.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các biến thể Ka-52M đang hoạt động trong khu vực này đã được cải tiến mạnh, dựa trên kinh nghiệm khi triển khai chiến đấu ở Syria. Theo hãng tin TASS của Nga, Ka-52M mang vũ khí tầm xa và có khả năng phòng thủ tốt hơn đã được “thử nghiệm” ở Ukraine.

Trực thăng, tên lửa mới của Nga cản bước xe tăng-thiết giáp Ukraine - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công Kamov Ka-52M của Nga

TWITTER

Theo thống kê về tổn thất được xác nhận trực quan do nhóm tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan đối chiếu, Nga đã mất 41 chiếc Ka-52 ở Ukraine, tính đến ngày 27.7. Không có thiệt hại nào với loại trực thăng Ka-52M được xác nhận ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh trước đây cho biết Moscow có 90 chiếc Ka-52 đang hoạt động trước xung đột, có nghĩa là hiện có khả năng Nga đã mất khoảng một nửa số máy bay này.

Tuy nhiên, theo tình báo quốc phòng Anh, “cá sấu” Ka-52 cũng đã khiến Ukraine phải trả giá đắt. Nó làm rất tốt công việc tiêu diệt các các loại phương tiện quân sự và xe tăng, cũng như nhân lực và máy bay trực thăng của Ukraine.

Vũ khí chính để Ka-52 tấn công các phương tiện bọc thép Ukraine là tên lửa chống tăng dẫn đường Vikhr với tầm bắn 10km.

Điểm yếu của loại tên lửa này là trực thăng phải bay treo tại chỗ hoặc di chuyển rất chậm trong thời gian 20-25 giây khi phi công chiếu laser vào mục tiêu để dẫn đường. Trong thời gian gần như “bất động” này, máy bay Nga dễ bị tên lửa phòng không tầm xa dẫn đường bằng radar của đối phương bắn hạ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trực thăng Nga đã bổ sung sức mạnh với Tên lửa Dẫn đường Đa nhiệm Hạng nhẹ (LMUR). Đây là tên lửa đầu tiên của Nga phát triển theo nguyên tắc “bắn và quên” có hệ thống ngắm kết hợp quán tính-vệ tinh và ảnh nhiệt. Nhờ đó, tên lửa có thể tự tấn công mục tiêu hoặc để phi công dẫn đường.

Nhà bình luận quân sự David Hambling của tờ Forbes nhận định rằng sự xuất hiện của LMUR trên chiến trường cho thấy Nga đang tung ra vũ khí hiện đại và uy lực hơn nhằm ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, cũng như bảo đảm an toàn cho lực lượng trực thăng tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.