Trọng tâm thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp tới

Khánh Như
Khánh Như
14/11/2023 06:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15.11 sẽ hội đàm trực tiếp bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại TP.San Francisco (bang California, Mỹ).

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai của 2 lãnh đạo kể từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden và cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Mỹ kể từ năm 2017.

Ưu tiên quân sự

Phát biểu trên chương trình Face the Nation của Đài CBS News ngày 12.11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay khôi phục đối thoại giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông Biden. Theo ông Sullivan, Tổng thống Mỹ quyết tâm tái thiết quan hệ cũng như củng cố liên lạc giữa 2 quân đội, vì đây là yếu tố cần thiết để kiểm soát cạnh tranh một cách có trách nhiệm và đảm bảo không tạo ra xung đột. Ngoài ra, đôi bên cũng cần giữ các kênh thảo luận trực tiếp để tránh tính toán sai lầm hoặc thông tin sai lệch.

Trọng tâm thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp tới - Ảnh 1.

Ông Biden và ông Tập gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia, tháng 11.2022

AP

Ngoài ra, ông Sullivan cũng tiết lộ cuộc thảo luận sẽ bàn về Iran, đặc biệt là chương trình hạt nhân của nước này, kèm theo mối đe dọa liên quan đối với sự ổn định ở khu vực và an toàn của lực lượng Mỹ tập trung ở Trung Đông.

Về phía Trung Quốc, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ông Tập và ông Biden đã sẵn sàng cam kết cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vũ khí tự động, chẳng hạn như máy bay không người lái. Theo các nguồn tin, trong khi những nguy cơ tiềm tàng của AI là trọng tâm chính, việc kiểm soát và triển khai vũ khí hạt nhân cũng sẽ là chủ đề quan trọng không kém tại cuộc gặp tại San Francisco.

Thời gian gần đây, cả Washington và Bắc Kinh đều lo ngại về viễn cảnh AI bị lạm dụng một cách vượt kiểm soát có thể dẫn đến nguy cơ xung đột. Trong khi chính quyền ông Biden nỗ lực soạn thảo khuôn khổ pháp lý để kiểm soát AI, ông Tập đã cam kết dành sự quan tâm đặc biệt đối với công nghệ này. Theo SCMP, giới phân tích hoan nghênh việc đưa AI vào danh sách chương trình nghị sự ưu tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, bởi các hiểm họa từ công nghệ đang đặt ra nhiều nguy cơ đối với con người.

'Không thể tách rời về kinh tế'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 10.11 cho biết cuộc thảo luận giữa bà và phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hồi tuần trước đã đặt nền móng cho cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập. Do đó, cạnh tranh kinh tế cũng sẽ là trọng tâm được bàn luận trong ngày 15.11. Điều này đặc biệt được quan tâm trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa 2 nước ngày càng gia tăng rõ rệt, AP đưa tin.

Theo bà Yellen, vẫn còn nhiều bất đồng trong quan hệ song phương, song bà và ông Hà đã cam kết hợp tác để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu, từ vấn đề nợ đến tác động kinh tế liên quan biến đổi khí hậu. Điều này lặp lại nhận định của ông Sullivan trong bài viết gần đây trên tạp chí Foreign Affairs, trong đó xác định thách thức chính của Mỹ là "cạnh tranh trong thời đại phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế" với Trung Quốc.

Thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về các cuộc gặp cũng xác nhận các bên đồng ý tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề kinh tế và nhấn mạnh cam kết không phá vỡ quan hệ thương mại. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 10.11 cũng khẳng định Mỹ - Trung có thể tiếp tục hợp tác để đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là trong giải quyết các thách thức xuyên quốc gia và toàn cầu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.