Bắc Kinh nói đường đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ không suôn sẻ

29/10/2023 09:58 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết đang trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại San Francisco nhưng việc đó sẽ không diễn ra suôn sẻ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra nhận định trên sau cuộc họp với các thành viên cộng đồng chiến lược Mỹ tại Washington D.C ngày 28.10, theo mạng truyền hình CGTN. Ông Vương nói rằng trong chuyến thăm Mỹ 3 ngày của ông (từ 26 - 28.10), Trung Quốc và Mỹ đã có những trao đổi chiến lược, sâu sắc, xây dựng và thực chất về nhiều vấn đề quan tâm chung, với thái độ bình đẳng và tôn trọng nhau.

Bắc Kinh nói đường đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ không suôn sẻ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 26.10

AP

Nhà ngoại giao cho biết hai nước đồng ý cùng nỗ lực để tổ chức cuộc gặp của lãnh đạo tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ). Tuy nhiên, "đường tới San Francisco sẽ không bằng phẳng và không thể dựa vào chế độ lái tự động".

Trước đó, Nhà Trắng thông báo hai bên đang "làm việc hướng tới" cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung bên lề Hội nghị cấp cao APEC, dự kiến diễn ra ở San Francisco từ ngày 15 - 17.11.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng để cuộc gặp diễn ra, hai bên phải "quay lại Bali", ý nói những cam kết được hai lãnh đạo đưa ra khi gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022. Hai nước phải loại trừ việc can thiệp, vượt qua các chướng ngại, tăng cường đồng thuận và tích lũy kết quả, ông Vương nói.

Tiêm kích Trung Quốc suýt va chạm máy bay ném bom B-52 của Mỹ

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc đã có các cuộc làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và gặp Tổng thống Joe Biden. Ông Vương nói hai bên đều đưa ra tín hiệu tích cực về việc ổn định và cải thiện mối quan hệ Mỹ - Trung. Dù còn nhiều khác biệt cần giải quyết, Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay hai bên tin rằng việc duy trì đối thoại là điều có lợi và cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.