Trần Thị Kim Thanh vào nhóm các thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup 2023

26/08/2023 11:54 GMT+7

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào nhóm 10 thủ môn cứu thua nhiều nhất tại World Cup 2023.

Thống kê mới đây của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết thủ môn Kim Thanh xếp thứ 6 trong số 10 thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup bóng đá nữ 2023. Tại giải đấu này, Kim Thanh có tổng cộng 15 pha cứu thua cho đội tuyển nữ Việt Nam, trong đó có 1 pha cứu thua từ chấm 11 m, sau pha đá phạt đền của tiền đạo nổi tiếng Alex Morgan bên phía đội Mỹ.

Ít nhất có 2 trận đấu tại World Cup 2023, thủ môn Trần Thị Kim Thanh nhận mưa lời khen từ truyền thông quốc tế, đó là trận đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3 ngày 22.7 và trận Việt Nam thua Bồ Đào Nha ngày 27.7. Nếu như không có tài năng của Kim Thanh, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có thể còn thua đậm hơn nhiều so với các tỷ số vừa nêu.

Trần Thị Kim Thanh vào nhóm các thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup 2023 - Ảnh 1.

Kim Thanh chơi rất hay tại World Cup 2023

Reuters

Vị trí thứ 6 của Trần Thị Kim Thanh ngang với các thủ môn Daphne Domselaar (Hà Lan) và Mary Earps (Anh). Cả hai người này mỗi người cũng có 15 pha cứu thua trong suốt giải.

Một thủ thành khác đến từ Đông Nam Á có tên trong top 10 thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup 2023 là Olivia McDaniel của Philippines. Thủ thành này xếp thứ 3 trong danh sách với tổng cộng 18 pha cứu thua.

Philippines cũng là đội gây bất ngờ lớn ở giải năm nay, với chiến thắng 1-0 trước đồng chủ nhà New Zealand vào ngày 25.7. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của bóng đá nữ Philippines trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Họ cũng là đội thứ hai ở Đông Nam Á, sau Thái Lan, giành được chiến thắng ở giải vô địch thế giới.

Về đến quê nhà, thủ môn Kim Thanh thổ lộ: 'Khoảnh khắc Quốc ca vang lên, tất cả vỡ òa'

Đồng hạng 3 với thủ môn Olivia McDaniel là thủ thành người Úc Mackenzie Arnold. Úc là đội bóng đứng hạng 4 tại giải năm nay. Tức cần đến 7 trận đấu Mackenzie Arnold mới có tổng cộng 18 pha cứu thua, trong khi Olivia McDaniel của Philippines đạt đến con số này chỉ sau 3 trận đấu vòng bảng.

Dẫn đầu danh sách là thủ môn Daniela Solera của Costa Rica với 22 pha cứu thua. Cũng giống như các thủ môn Kim Thanh và Olivia McDaniel, Daniela Solera chỉ được thi đấu 3 trận tại World Cup 2023, nhưng do Costa Rica nằm chung bảng C với các đội Tây Ban Nha (sau này lên ngôi vô địch) và Nhật Bản quá mạnh, nên khung thành của Daniela Solera thường xuyên chao đảo, còn bản thân thủ thành này phải liên tục trổ tài.

Trần Thị Kim Thanh vào nhóm các thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup 2023 - Ảnh 2.

Thủ môn Kim Thanh lọt vào tốp 10 thủ môn cứu thua nhiều nhất tại World Cup 2023

Reuters

Xếp nhì bảng là thủ môn Zecira Musovic của Thụy Điển, với 21 pha cứu thua. Tuy Thụy Điển giành hạng 3 chung cuộc, nhưng ngoại trừ trận tranh huy chương đồng với Úc, kể từ vòng đấu loại trực tiếp (gặp Mỹ ở vòng 16 đội, Nhật Bản ở tứ kết và Tây Ban Nha ở bán kết), trận nào đội bóng Bắc Âu cũng bị ép sân, kể cả trận họ thắng Nhật Bản 2-1 tại tứ kết. Thực tế này khiến cho thủ môn Zecira Musovic phải làm việc liên tục, khiến số pha cứu thua của cô cao đột biến so với một thủ môn đang khoác một đội bóng "chiếu trên".

Những cái tên còn lại trong tốp 10 là Rebecca Spencer (Jamaica, 17 pha cứu thua, hạng 5), Kaylin Swart (Nam Phi, 14 pha cứu thua, hạng 9) và Kerly Theus (Haiti, 13 pha cứu thua, hạng 10). Rebecca Spencer và Kaylin Swart thi đấu tổng cộng 4 trận tại giải năm nay (đội của họ vào vòng 16 đội), còn Kerly Theus chỉ thi đấu 3 trận.

Trần Thị Kim Thanh vào nhóm các thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup 2023 - Ảnh 3.

Thủ môn Kim Thanh ở vị trí thứ 6 trong nhóm 10 thủ môn cứu thua nhiều nhấtWorld Cup 2023

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.