Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM

03/08/2023 12:04 GMT+7

Trưa nay (3.8), tất cả các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt ở TP.HCM và Hà Nội.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình lịch sử ở VCK World Cup 2023 với 3 trận đấu. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung không thể tìm kiếm được điểm số và bàn thắng nào, khi lần lượt để thua Mỹ (0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7).

Sau trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan (ngày 1.8), các cô gái Việt Nam được nghỉ ngơi hồi phục và bắt đầu rời New Zealand vào ngày 2.8. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tách thành 2 nhóm để về nước. Bích Thùy, tiền vệ Thùy Trang, trung vệ Chương Thị Kiều,… sẽ nói lời chia tay với các đồng đội (thuộc các đội bóng khu vực phía bắc) để đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Các nữ tuyển thủ đã có mặt ở TP.HCM vào 11 giờ hôm nay. Riêng đội trưởng Huỳnh Như lại không về TP.HCM mà cùng nhóm phía bắc, có mặt tại Hà Nội.

Về đến quê nhà, thủ môn Kim Thanh thổ lộ: 'Khoảnh khắc Quốc ca vang lên, tất cả vỡ òa'

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 1.

Sau khi về TP.HCM, các cầu thủ được nghỉ xả hơi khoảng 1 tuần. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho ASIAD 2023 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 25.9 đến 6.10.2023.

Trở lại với VCK World Cup 2023, Huỳnh Như chính là tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam. Chân sút quê Trà Vinh được kỳ vọng sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam ghi được bàn thắng lịch sử trong lần đầu tiên giành vé tham dự sân chơi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trước các đội bóng có đẳng cấp quá vượt trội, chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn không có cơ hội. Thậm chí, sau 3 trận vòng bảng World Cup 2023, các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung chỉ có thể tung ra được 1, 2 cú sút đi trúng đích.

HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ đáp xuống Nội Bài, Huỳnh Như đội nón lá rạng rỡ

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 3.

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 4.

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 5.

Bích Thùy suýt ghi bàn thắng tại World Cup

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 6.

Chương Thị Kiều tươi tắn

NGHI THẠO

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 7.

Thủ môn Kim Thanh tạm biệt đội tuyển nữ Việt Nam, trở về TP.HCM - Ảnh 8.

Huỳnh Như có 2 trận ra sân trong đội hình xuất phát (gặp Mỹ và Bồ Đào Nha) và được trao cơ hội từ băng ghế dự ở lượt cuối gặp Hà Lan. Chân sút sinh năm 1991 chơi tổng cộng 178 phút. Trong khi đó, Bích Thùy đá chính 3 trận với tổng cộng 185 phút thi đấu. Trung vệ Chương Thị Kiều vì mới hồi phục chấn thương nên được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong cả 3 trận, thi đấu tổng cộng 109 phút. Tiền vệ Thùy Trang không được ra sân phút nào.

Trong số các cầu thủ của TP.HCM, thủ môn Kim Thanh gây ấn tượng đặc biệt nhất trong màu áo đội tuyển tại World Cup 2023. Cô đã thể hiện tài năng tuyệt vời tại đấu trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.