Trạm không gian tư nhân đầu tiên của tỉ phú Bezos có hình hài ra sao?

La Vi
La Vi
27/10/2021 19:24 GMT+7

Blue Origin , công ty không gian của tỉ phú Jeff Bezos , mới đây công bố bản vẽ của "Orbital Reef", trạm vũ trụ thương mại tương lai mà công ty dự định sẽ vận hành như một công viên kinh doanh phức hợp.

Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos hôm 25.10 đã tiết lộ kế hoạch phát triển một trạm vũ trụ thương mại mang tên "Orbital Reef" cùng với Boeing, và đặt mục tiêu đưa tàu lên không gian vào nửa cuối thập kỷ này.

Bản vẽ của trạm không gian Orbital Reef

blue origin

Dự án này sẽ có sự hợp tác của Sierra Space, là nhánh chuyên trách vũ trụ của nhà thầu quốc phòng Sierra Nevada Corp, đồng thời sẽ được các công ty Redwire Space, Genesis Engineering Solutions và Đại học Arizona State hỗ trợ.

Blue Origin và Sierra Space cho biết "Orbital Reef" sẽ được vận hành như một công viên kinh doanh phức hợp, và có kế hoạch cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động kinh tế và mở thị trường mới trên không gian.

Các công ty tuyên bố: "Các cơ quan vũ trụ giàu kinh nghiệm, hiệp hội công nghệ cao, các quốc gia không có chương trình vũ trụ, công ty truyền thông và du lịch, các doanh nhân được tài trợ và nhà phát minh được tài trợ, cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến tương lai đều có chỗ trên Orbital Reef".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.