Tổng thống Zelensky: Chỉ Điện Kremlin phấn khởi khi quốc hội Mỹ tranh cãi viện trợ Ukraine

Tổng thống Zelensky: Chỉ Điện Kremlin phấn khởi khi quốc hội Mỹ tranh cãi viện trợ Ukraine

13/12/2023 05:34 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv, cảnh báo rằng việc không giúp Ukraine chống lại Nga sẽ giúp Điện Kremlin hiện thực hóa ‘giấc mơ’ phá hủy nền dân chủ ở châu Âu.

Ngày 11.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Washington DC theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Phát biểu trước khán giả bao gồm các sĩ quan Mỹ tại Đại học Quốc phòng, ông Zelensky cho biết Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì sự tồn tại của chính mình mà còn để bảo vệ các quyền tự do trên khắp châu Âu, theo AFP.

Trong bối cảnh các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ trì hoãn nỗ lực cung cấp viện trợ cho Ukraine vài tháng qua, ông Zelensky nói các chính trị gia không nên “phản bội người lính”.

Ông cũng cho rằng việc Mỹ sắp hết tiền viện trợ đang được Tổng thống Nga Vladimir Putin cổ vũ. “Nếu có một người được truyền cảm hứng từ những vấn đề chưa được giải quyết trên Đồi Capitol thì đó chỉ là ông Putin... Giấc mơ của người Nga trở thành hiện thực khi họ nhìn thấy sự trì hoãn này”, AFP trích dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine.

Tại Mỹ, Tổng thống Zelensky cảnh báo về ‘giấc mơ’ của Điện Kremlin - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ các giám đốc điều hành của các công ty quốc phòng Mỹ, ngày 11.12.2023

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Các vị có thể tin tưởng vào Ukraine và chúng tôi cũng hy vọng có thể tin tưởng vào các vị như vậy... Ông Putin phải thua”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine đã bay tới Washington DC hôm 11.12 sau nỗ lực ngoại giao cuối tuần qua ở Argentina. Ông Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo quốc hội Mỹ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, trong ngày 12.12.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra vào “thời điểm quan trọng” và ông Biden sẽ nói rõ rằng ông vẫn “kiên định” với nỗ lực cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

Trong ngày 11.12, ông Zelensky cũng đã gặp lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Washington DC nhằm tìm cách vực dậy nền kinh tế của đất nước bị xung đột tàn phá.

IMF công bố giải ngân thêm 900 triệu USD trong thỏa thuận cho vay dài hạn đang có với Ukraine, nâng tổng số tiền IMF cung cấp cho Kyiv trong năm nay lên 4,5 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.