Tổng thống Ukraine tước quyền công dân của một số cựu chính trị gia có ảnh hưởng

Văn Khoa
Văn Khoa
05/02/2023 07:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.2 đã rút lại quyền công dân của một số cựu chính trị gia có ảnh hưởng.

Động thái trên nằm trong các bước mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm "làm sạch" đất nước khỏi những người có tầm ảnh hưởng thân Nga, theo Reuters.

"Hôm nay (ngày 4.2), tôi đã ký các tài liệu liên quan để thực hiện một bước nữa nhằm bảo vệ và làm sạch nhà nước của chúng tôi khỏi những người đứng về phía kẻ xâm lược", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video hằng đêm của ông.

Tổng thống Zelensky tước quyền công dân của một số cựu chính trị gia Ukraine có ảnh hưởng

Tổng thống Ukraine Zelensky không liệt kê danh sách cựu chính trị gia bị ảnh hưởng bởi động thái mới của ông, nhưng cho biết họ có cả quốc tịch Nga.

Tổng thống Ukraine tước quyền công dân của một số cựu chính trị gia có ảnh hưởng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kyiv ngày 3.2

AFP

Theo truyền thông nhà nước Ukraine, danh sách những cựu chính trị gia nói trên bao gồm một số chính trị gia hàng đầu từ văn phòng của ông Viktor Yanukovych, người từng là tổng thống Ukraine có quan hệ gần gũi với Nga từ năm 2010 cho đến khi ông bị lật đổ vào năm 2014.

Trong danh sách đó có cựu Bộ trưởng giáo dục và khoa học Dmytro Tabachnyk, cựu Phó thủ tướng Andriy Klyuyev và cựu Bộ trưởng Nội vụ Vitaliy Zakharchenko, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn RBC-Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 345 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có gì nóng?

Chính phủ Ukraine đã tước quyền công dân Ukraine của một số người và đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và công ty Nga và Belarus kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.