Tổng thống Ukraine báo động sức tấn công của Nga rất dữ dội ở Donetsk

Minh Hùng
Minh Hùng
30/01/2023 06:59 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng Nga tấn công liên tục tại Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở Donetsk.

Tổng thống Ukraine báo động sức tấn công của Nga trở nên rất dữ dội ở Donetsk - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine bị thương được đưa đi chữa trị ở Donetsk vào ngày 29.1

REUTERS

Báo Kyiv Independent ngày 30.1 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo động về tình hình rất khó khăn do lực lượng Nga tấn công liên tục, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì viện trợ quân sự của phương Tây.

Ông cáo buộc Nga tìm cách "kéo dài cuộc chiến, khiến lực lượng của Ukraine kiệt quệ". Theo ông, sức tấn công của Nga trở nên rất dữ dội dù chịu tổn thất nặng nề.

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần nhiều vũ khí hơn, chuyển giao nhanh hơn

"Tốc độ viện trợ quân sự đã và sẽ là một trong những yếu tố then chốt trong cuộc chiến này", ông phát biểu và nói thêm rằng Ukraine đạt "kết quả đáng kể" trong tuần qua với nhiều nước về hỗ trợ quân sự, gồm Mỹ, Đức, Ba Lan, Canada, Bỉ, Na Uy và Ý.

Đức xác nhận sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và cũng cho phép các nước khác gửi xe tăng do Đức sản xuất đến Ukraine. Trước đó vào ngày 22.1, Tổng thống Ukraine cho biết ông tin tưởng vào chiến thắng trong năm nay nếu tiếp tục được viện trợ quân sự.

Phát biểu vào tối 29.1, ông cho biết tình hình tại vùng Donetsk rất khó khăn do Nga tấn công liên tục. "Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở Donetsk bị Nga tấn công liên tục. Luôn có nỗ lực xuyên thủng hàng phòng vệ của chúng tôi", theo ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo cáo buộc Nga muốn kéo dài cuộc chiến khiến lực lượng Ukraine kiệt quệ. Do đó, các nước cần tăng tốc cung cấp và mở ra những lựa chọn mới về vũ khí cho Ukraine, ông kêu gọi.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi một đợt tấn công của Nga gần làng Blahodatne ở khu vực phía đông Donetsk, còn nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga lại tuyên bố kiểm soát ngôi làng.

Về phía Nga, hãng TASS ngày 29.1 dẫn lời nghị sĩ Leonid Slutsky, chủ tịch ủy ban quốc tế tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) cáo buộc NATO tăng tốc cuộc chạy đua vũ trang với danh nghĩa hòa bình và đối thoại, nhưng nhằm tiếp tục cạnh tranh địa chính trị với Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 339, Ukraine hối cung cấp tên lửa, máy bay; xe tăng NATO lấn át xe tăng Nga?

Theo ông, phương Tây đang gửi "những tín hiệu cạnh tranh và khá rõ ràng", đồng thời nói thêm rằng một mặt Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố không quan tâm đến việc leo thang xung đột ở Ukraine và không muốn NATO bị kéo vào, nhưng các quan chức NATO lại nói rằng khối này sẵn sàng cho xung đột trực tiếp với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.