Tổng thống Ukraine nói sẽ bầu cử nếu được hỗ trợ tài chính

Tổng thống Ukraine nói sẽ bầu cử nếu được hỗ trợ tài chính

La Vi
La Vi
01/09/2023 08:26 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chỉ có thể tổ chức bầu cử với 3 điều kiện là quốc hội phê chuẩn, các đối tác chia sẻ kinh phí và toàn bộ cử tri được bỏ phiếu, kể cả người đang lánh nạn ở nước ngoài lẫn các binh sĩ ở mặt trận.

Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn do văn phòng của ông Zelensky công bố vào hôm 27.8, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng cuộc xung đột đang diễn ra và tình trạng thiết quân luật là những yếu tố quan trọng ngăn cản cuộc bầu cử.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một đồng minh của Kyiv, gần đây cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử dù đang có xung đột.

Ông Zelensky nói mình đã trao đổi với ông Graham và chỉ ra rằng để tiến hành bầu cử, Ukraine cần thay đổi luật, được hỗ trợ tài chính và tổ chức. Theo ông, vì luật của Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến nên điều đầu tiên cần làm là phải sửa luật.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ không sử dụng số tiền viện trợ quân sự để tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, "nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ tài chính cho Ukraine... nếu các nghị sĩ khẳng định bầu cử là điều cần làm, vậy thì chúng ta hãy cùng nhanh chóng thay đổi luật và quan trọng nhất là hãy cùng chịu rủi ro".

Nhà lãnh đạo cũng cho biết Ukraine thiếu cơ sở hạ tầng để 7 triệu người tị nạn khắp châu Âu bỏ phiếu. Bên cạnh đó, cũng chưa có giải pháp để binh sĩ ở tuyến đầu bầu cử.

Theo hãng tin Reuters, một cuộc bầu trong thời bình dự kiến sẽ tiêu tốn của nước này khoảng 5 tỉ hryvnia (khoảng 3.266 tỉ đồng). Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn trong thời chiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.