Tổng thống Ukraine nói không có bí mật với CIA

Tổng thống Ukraine nói không có bí mật với CIA

La Vi
La Vi
05/07/2023 08:23 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kyiv không giấu bí mật với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Bình luận trên được ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng vào hôm 3.7.

Tổng thống Ukraine nói ông "ngạc nhiên" khi cuộc gặp giữa ông với Giám đốc CIA William Burns được truyền thông đưa tin.

Ông nói: “Thông tin liên lạc của tôi với giám đốc CIA nên luôn được giữ kín. Chúng tôi thảo luận về những điều quan trọng – Ukraine cần gì và Ukraine sẵn sàng hành động như thế nào”.

Tổng thống Zelensky cho biết Kyiv vẫn luôn hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo Mỹ, đồng thời nói rằng Ukraine hầu như không có bí mật nào với CIA.

Ông cũng cho biết các cơ quan tình báo Ukraine vẫn duy trì liên lạc với CIA mà không nêu cụ thể các cơ quan được đề cập.

Ông Zelensky nói: “Tình hình rất đơn giản. Chúng tôi có quan hệ tốt với giám đốc CIA, và chúng tôi đang trao đổi. Tôi đã nói với ông ấy về tất cả những điều quan trọng liên quan đến chiến trường mà chúng tôi cần".

Truyền thông ở Mỹ đưa tin về chuyến thăm gần đây nhất của Giám đốc CIA William Burns tới Kyiv vào cuối tuần qua. Ngoài việc đích thân gặp ông Zelensky, ông Burns được cho là cũng đã có các cuộc hội đàm với các quan chức tình báo Ukraine.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay: “Giám đốc Burns gần đây đã tới Ukraine, như ông ấy đã làm thường xuyên kể từ khi bắt đầu xung đột hơn một năm trước. Cũng như các chuyến đi khác, giám đốc đã gặp gỡ các đối tác tình báo Ukraine và Tổng thống Zelensky, tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc chia sẻ thông tin tình báo để giúp Ukraine chống lại Nga".

Theo The Washinton Post, trong các cuộc gặp, ông Burns đã được nghe giới chức Ukraine trình bày chiến lược tham vọng nhằm giành lại lãnh thổ và mở cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn trước cuối năm nay.

Ông Burns gần đây tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã giúp CIA có cơ hội "nghìn năm có một" để tuyển dụng gián điệp tại Nga. Ông cho biết CIA vào tháng 5 đã mở kênh Telegram để tuyển dụng các sĩ quan quân đội, quan chức chính phủ và nhà khoa học Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.