Tổng thống Putin thăm nơi chỉ cách Mỹ 80 km

Tổng thống Putin thăm nơi chỉ cách Mỹ 80 km

12/01/2024 06:29 GMT+7

Trong chuyến đi đầu tiên tới Chukotka, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp thống đốc khu vực và tổ chức một buổi hỏi đáp với người dân địa phương.

Ngày 10.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến đi đầu tiên đến vùng viễn đông Chukotka, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông tới vùng lãnh thổ cực đông của Nga - nơi cách nước Mỹ chỉ 80km.

Sau khi đến nơi hôm 10.1, ông Putin nói chuyến thăm đã giúp ông hiểu rõ hơn về những điều kiện khắc nghiệt mà người dân phải đối mặt ở Chukotka.

Ông đi từ sân bay đến thủ phủ của vùng là Anadyr trên một chiếc xe địa hình đặc biệt, vì đường trải nhựa chỉ có ở các thành phố và thị trấn. Phần còn lại của khu vực nằm ở vùng Bắc Cực, có những con đường tạm mùa đông, chỉ có thể đi qua khi có tuyết.

Khi ở Anadyr, Tổng thống Putin đã đến thăm khu phức hợp nhà kính nhiều tầng, nơi cung cấp rau tươi quanh năm cho Chukotka. Những cơ sở như vậy rất quan trọng đối với khu vực, nơi có đất chủ yếu là băng vĩnh cửu. Nhiệt độ xuống thấp tới -40 độ C vào tháng 1 và hiếm khi vượt quá 10 độ C vào tháng 7.

Tổng thống Putin thăm nơi chỉ cách Mỹ 80 km- Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin đến khu phức hợp nhà kính nhiều tầng trong chuyến thăm đầu tiên tới Anadyr, thủ phủ vùng Chukotka (Nga), ngày 10.1.2024

TASS

Trên hết, Chukotka là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất ở Nga. Khoảng cách giữa Moscow và Anadyr là gần 6.200km, phải cần một chuyến bay kéo dài 8 giờ.

Do các yếu tố hậu cần và chuỗi cung ứng, giá rau quả trong khu vực này cao nhất cả nước. Một ký cà chua có giá 900 rúp (khoảng 240.000 đồng), và một kg chuối có giá 970 rúp (gần 270.000 đồng).

Cuối ngày, ông Putin đã gặp thống đốc khu vực và tổ chức một buổi hỏi đáp với người dân địa phương.

Trong số các vấn đề được nêu ra trong sự kiện này là sự hỗ trợ của nhà nước dành cho các gia đình đông con, mà tổng thống hứa sẽ giao nhiệm vụ cho chính phủ đưa ra các biện pháp giảm thuế bổ sung.

Giữa vùng này và đất liền Mỹ cách nhau khoảng 80km đường biển, thông qua eo biển Bering. Tuy nhiên, đảo Diomede lớn của Nga và đảo Diomede nhỏ của Mỹ chỉ cách nhau 3km đường biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.