Tổng thống Mỹ sẵn sàng ký luật cấm TikTok

Tổng thống Mỹ sẵn sàng ký luật cấm TikTok

Phương Thúy
Phương Thúy
11/03/2024 08:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng ký ban hành thành luật cấm TikTok nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này.

Trong tuần này, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật cấm TikTok. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng ký ban hành thành luật nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này. Về việc mới tạo tài khoản TikTok để vận động tranh cử, ông Biden nói rằng ông vẫn dùng nền tảng này cho đến khi bị cấm chính thức.

Tổng thống Mỹ sẵn sàng ký luật cấm TikTok- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ sẵn sàng ký luật cấm TikTok

REUTERS

Theo Reuters, dự luật của Mỹ buộc tập đoàn ByteDance của Trung Quốc thoái vốn khỏi ứng dụng TikTok trong vòng 6 tháng. Nếu ByteDance từ chối kế hoạch này, Washington sẽ cấm TikTok hoạt động tại Mỹ.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu cho dự luật mới nhằm vào TikTok vào ngày 12.3 hoặc 13.3. Tuy nhiên dự luật trừng phạt mới nhằm vào TikTok có thể gặp rào cản tại Thượng viện Mỹ khi các nhà lập pháp muốn sửa đổi một phần của dự luật này. Ngày 8.3, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, ông Donald Trump cho biết ông phản đối việc cấm TikTok, đồng thời cho rằng dự luật này sẽ có lợi cho các mạng xã hội khác như Facebook.

TikTok đăng cảnh báo người dùng về lệnh cấm hoàn toàn sẽ gây thiệt hại cho hàng triệu doanh nghiệp, hủy hoại sinh kế của nhiều người sáng tạo trên khắp nước Mỹ và ngăn cản nghệ sĩ kết nối với khán giả.

Dự luật cần được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua trước khi đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden. Trong trường hợp Quốc hội Mỹ thông qua, ông Biden khẳng định sẽ ký thành luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.