Tổng thống Biden trong thế kẹt vì ủng hộ Israel?

Tổng thống Biden trong thế kẹt vì ủng hộ Israel?

20/03/2024 14:27 GMT+7

Theo báo The Washington Post, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel sau cuộc tập kích của Hamas hôm 7.10.2023, nhưng tình hình tại Gaza đang dần khiến nhà lãnh đạo Mỹ thất vọng mà chưa có cách giải quyết.


Đài RT của Nga dẫn lại thông tin từ The Washington Post khẳng định Tổng thống Mỹ hồi tháng 10 đã được thông báo rằng các cuộc không kích của Israel thường được tiến hành dù không có "thông tin tình báo vững chắc" và Nhà Trắng đã biết từ cuối tháng 10 rằng Israel thường xuyên ném bom các mục tiêu dân sự ở Gaza. Tuy nhiên Tổng thống Biden khi đó vẫn tiếp tục công khai ủng hộ Israel.

Vào ngày 27.10, ba tuần sau khi xung đột Hamas-Israel bắt đầu, các quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu của chính quyền ông Biden nói với một nhóm nhỏ tại Nhà Trắng rằng “Israel thường xuyên ném bom các tòa nhà dù không có thông tin tình báo chắc chắn rằng chúng là mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Tổng thống Biden trong thế kẹt vì ủng hộ Israel?- Ảnh 1.

Tổng thống Biden trong chuyến thăm Israel cuối năm 2023

Reuters

Các quan chức cũng bày tỏ lo ngại rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có kế hoạch rõ ràng để đánh bại nhóm Hamas, với một nguồn tin nói với The Washington Post rằng “ngay từ đầu, chúng tôi đã có cảm giác không biết người Israel sẽ bằng cách nào làm được những gì họ nói sẽ tiến hành”.

Vào thời điểm đó, Mỹ đang tăng cường viện trợ quân sự cho Israel. Tổng thống Biden đã đến thăm Israel và công khai tuyên bố rằng “[Israel] sẽ không đơn độc”.

Cùng ngày diễn ra cuộc gặp, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ không áp đặt bất kỳ “ranh giới đỏ” nào đối với cách Israel tiến hành chiến dịch quân sự của mình.

Tổng thống Biden không chỉ trích Israel về vụ đánh bom liên tục vào trại tị nạn vào đầu tháng 11.2023. Tương tự như vậy, Nhà Trắng đã công khai ủng hộ quyết định của Israel ném bom bệnh viện lớn nhất Gaza vào cuối tháng đó với lập luận là Hamas đã giấu một trung tâm chỉ huy bên dưới cơ sở này.

Tuy nhiên, theo The Washington Post, đằng sau hậu trường, các quan chức Mỹ lo ngại tuyên bố như vậy sẽ bị Israel coi là “bật đèn xanh” để tấn công bệnh viện.

Trong bối cảnh các cử tri của chính mình ngày càng bất mãn, ông Biden thời gian gần đây chỉ trích Thủ tướng Netanyahu nhiều hơn. Ngay từ tháng 1, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng ông đang “âm thầm làm việc với chính phủ Israel để khiến họ giảm tấn công và rút quân khỏi Gaza một cách đáng kể”. Tuy nhiên, khi những cuộc trò chuyện đó không mang lại nhiều kết quả thì giới chức Mỹ vẫn không chỉ trích công khai và Israel dường như cũng không phải chịu hậu quả gì.

Israel chuẩn bị trở lại đàm phán ngừng bắn, nạn đói hoành hành Gaza

Ông Netanyahu hôm 15.3 tuyên bố đã phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở miền nam Gaza. Rafah hiện là nơi sinh sống của hơn một triệu người Palestine phải di dời khỏi các khu vực khác của vùng đất này và Tổng thống Biden đã nói với MSNBC hồi đầu tháng này rằng việc Israel tấn công Rafah sẽ là vượt qua “ranh giới đỏ”.

Ông Biden sau đó đã rút lại một phần bình luận của mình khi nói với MSNBC rằng ông Netanyahu “có quyền bảo vệ Israel” nhưng phải “chú ý nhiều hơn đến những sinh mạng vô tội đang bị thiệt hại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.