Tốn tiền tỉ xây chợ để cho thuê 10 triệu đồng/năm

09/09/2012 03:00 GMT+7

Từ khi khánh thành vào năm 2008 đến nay, chợ Bình Minh (thuộc xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn trong tình trạng “đắp chiếu” do các hoạt động mua bán đều thực hiện ở ven biển.

Chợ có kinh phí xây dựng 1 tỉ đồng, với hơn 20 lô hàng trên tổng diện tích mặt bằng hơn 1.000 m2. Lỗi quy hoạch, chọn vị trí khi khảo sát và thiếu chú ý thói quen mua bán của người dân ven biển là những lý do khiến chợ vắng, trong khi hàng ngàn người dân họp chợ ở nơi khác; mặc dù lãnh đạo xã khẳng định trong quá trình xây dựng chợ đã lấy ý kiến của nhân dân địa phương.

Trên thực tế, sau 4 năm xây dựng, chợ mới chỉ họp 3 lần (vào mùa mưa), vì thế chính quyền xã cho doanh nghiệp tư nhân Thắng Hoài thuê làm nơi phơi cá, thu nộp ngân sách xã khoảng 10 triệu đồng/năm. Hiện một số hạng mục của chợ bắt đầu hư hỏng.

 V.M.T

>> Tiểu thương chưa thống nhất phương án xây chợ mới
>> Trên 200 tỉ đồng xây chợ Bạc Liêu
>> Lấp sông để xây chợ
>> Xây chợ rồi... để đó
>> Tiểu thương "dài cổ" chờ xây chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.