Tiểu thương chưa thống nhất phương án xây chợ mới

06/07/2012 21:15 GMT+7

(TNO) Chiều 6.7, UBND Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng tổ chức đối thoại với tiểu thương chợ An Hải Đông để tìm phương án thống nhất di dời tiểu thương sang chợ tạm, bàn giao mặt bằng để xây chợ mới sau 3 lần họp bàn bất thành.

(TNO) Chiều 6.7, UBND Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng tổ chức đối thoại với tiểu thương chợ An Hải Đông để tìm phương án thống nhất di dời tiểu thương sang chợ tạm, bàn giao mặt bằng để xây chợ mới sau 3 lần họp bàn bất thành.

>> Tiểu thương lo lắng trước thông tin di dời
>> Sở Công thương trấn an tiểu thương
>> Di dời chợ, gần 500 tiểu thương hoang mang

Ông Nguyễn Thái Phiên, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho biết, chợ An Hải Đông hiện có 337 tiểu thương cùng hơn 100 người buôn bán lưu động trên diện tích chỉ hơn 2.000 m2 dẫn đến tình trạng quá tải.

Từ nguồn vốn vay gần 16 tỉ đồng của Ngân hàng Thế giới, UBND TP.Đà Nẵng đã giao Ban quản lí các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (gọi tắt là BQL) xây dựng mới chợ An Hải Đông.

Tiểu thương Nguyễn Thị Bích Thu, buôn bán mặt hàng trái cây, kiến nghị kích thước quầy hàng ở chợ mới phải theo chuẩn, phù hợp từng ngành hàng. Tiểu thương Lê Thị Hường, kinh doanh ngành hàng gia vị, cho rằng khi chia lô ở chợ mới không được cào bằng, đồng thời phải lập hàng rào bảo vệ hàng hóa ở chợ tạm.

Yêu cầu lớn nhất của tiểu thương là BQL công khai bản vẽ thiết kế, trong khi BQL trả lời chỉ công bố bản vẽ khi tiểu thương di dời, bàn giao mặt bằng.

 tiểu thương
Sau 4 lần họp bàn, tiểu thương vẫn chưa thống nhất phương án xây chợ mới - Ảnh: Nguyễn Tú

Các tiểu thương cho rằng, phần thiết kế khoảng thông giữa tầng 1 và tầng 2 chợ mới chưa đầy 70 m2 là không phù hợp trong khi diện tích mặt bằng chợ là 1.000 m2. Khoảng thông quá nhỏ khiến giao thương giữa tầng 1 và tầng 2 gặp khó khăn, tâm lí người đi chợ truyền thống cũng ngại lên lầu nên các tiểu thương ở tầng 2 sẽ rơi vào cảnh ế ẩm như một số chợ đã xây dựng theo thiết kế này.

Theo BQL, diện tích chợ chỉ hơn 2.000 m2 trong khi số lượng tiểu thương đông, lại phải đảm bảo an toàn PCCC nên rất khó thiết kế, bố trí cho phù hợp. Nếu thiết kế mở rộng khu vực thông tầng theo yêu cầu tiểu thương thì kinh phí cao gấp đôi, do đó kiến nghị sửa thiết kế của tiểu thương sẽ được BQL trình UBND TP.Đà Nẵng xem xét.

Ông Nguyễn Thái Phiên, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà yêu cầu BQL phải cung cấp bản vẽ công khai rộng rãi cho tiểu thương xem và tiếp tục góp ý, đồng thời yêu cầu Đội Quy tắc đô thị quận xử lí dứt điểm nạn hàng rong, buôn bán trên vỉa hè quanh khu vực K38 - K54 đường Nguyễn Duy Hiệu.

Ông Phiên cho biết thêm, các tiểu thương di dời đến chợ tạm được giảm phí từ 13 - 33% và tùy theo thực tế nếu kinh doanh khó khăn sẽ tiếp tục miễn giảm.

Nguyễn Tú

>> Tiểu thương bức xúc vì ki ốt bị niêm phong
>> Miễn tiền thuê quầy sạp cho tiểu thương
>> Cháy tại siêu thị Nguyễn Kim
>> Đình chỉ thi công trung tâm thương mại Đà Nẵng
>> Bị đình chỉ vẫn tiếp tục thi công gây sụt lún
>> Rau xanh, hải sản đồng loạt tăng giá
>>  Gần 200 tiểu thương bãi thị vì tin đồn


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.