Tòa án Michigan bác đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống

27/12/2023 22:29 GMT+7

Tòa án tối cao tại bang Michigan của Mỹ vừa ra phán quyết trái ngược với quyết định trước đó của tòa án tại Colorado liên quan quyền tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN ngày 27.12, tòa án tối cao tại bang Michigan đã bác bỏ đơn kiện của một tổ chức tìm cách loại cựu Tổng thống Trump khỏi cuộc bầu cử vào năm sau. Phán quyết đồng nghĩa ông Trump vẫn sẽ có tên trên lá phiếu tại bang này.

Tòa án Michigan bác đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng đang là ứng viên tổng thống, trong cuộc vận động cử tri tại bang Iowa hôm 19.12

REUTERS

Đơn kiện tại Michigan được tổ chức vận động có tên là Free Speech For People đại diện một nhóm cử tri nộp lên tòa án hồi tháng 9, viện dẫn Tu chính án số 14 để đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại bang này dựa trên lệnh cấm người nổi loạn của hiến pháp.

Được phê chuẩn sau Nội chiến Mỹ hồi thế kỷ 19, Tu chính án 14 nêu rằng các quan chức tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp sẽ bị cấm giữ chức vụ trong tương lai nếu tham gia nổi loạn. Điều này đã được áp dụng chỉ 2 lần từ năm 1919 và từ ngữ của nó rất mơ hồ, không nhắc đến chức vụ tổng thống.

Tòa án sơ thẩm Michigan không tiếp nhận xét xử và tòa phúc thẩm cũng giữ nguyên quyết định này. Thẩm phán cấp sơ thẩm nói rằng luật pháp bang Michigan không trao cho các quan chức bầu cử bất kỳ quyền hạn nào trong việc xem xét tư cách của các ứng viên tổng thống. Vị thẩm phán đồng thời cho rằng vụ kiện đặt ra câu hỏi chính trị không nên được quyết định tại tòa án. Tòa phúc thẩm Michigan giữ nguyên phán quyết và tòa tối cao của bang này cũng vậy.

Ông Trump sẽ định hình lại hoàn toàn chính sách đối ngoại của Mỹ nếu đắc cử?

Trước đó, một tổ chức vận động khác đã nộp đơn kiện tương tự tại bang Colorado và được tòa án tối cao bang này đồng ý loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tranh vị trí ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, vì vai trò của ông trong cuộc bạo loạn tại quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021.

Khác với tại Colorado, các tòa án Michigan bác bỏ đơn kiện hoàn toàn vì lý do thủ tục, theo CNN. Tòa án tại Michigan đã không cân nhắc đến việc liệu vụ việc ngày 6.1.2021 có phải là cuộc dấy loạn và liệu ông Trump có tham gia hay không.

Một trong số các thẩm phán tại Michigan giải thích rằng phía nguyên đơn kiện ông Trump đã không chỉ ra điều khoản nào trong luật bầu cử Michigan yêu cầu người tranh chức Tổng thống Mỹ phải chứng thực tư cách pháp lý của mình để giữ chức vụ đó.

Với sự khác biệt trong phán quyết tại Michigan và Colorado, những đơn kháng án dự kiến được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ sẽ mang tính chất quan trọng, đặc biệt khi nước này chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử chọn ứng viên đại diện của hai đảng.

Tổ chức Free Speech For People cũng đã kiện ông Trump tại bang Minnesota nhưng không thành công và gần đây nộp đơn kiện mới tại bang Oregon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.