Ông Trump đề nghị tòa phúc thẩm bãi bỏ cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử

25/12/2023 11:14 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tòa phúc thẩm liên bang bãi bỏ các cáo buộc ông nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại Washington D.C.

Trong hồ sơ dài 71 trang nộp lên Tòa phúc thẩm tại Washington D.C cuối ngày 23.12, các luật sư của cựu Tổng thống Trump cho rằng ông được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những hành động mà ông từng làm khi còn ở Nhà Trắng, theo trang Politico.

Ông Trump đề nghị tòa phúc thẩm bãi bỏ cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động cử tri ở bang Iowa hôm 19.12

AFP

Trước đó, thẩm phán Tanya Chutkan của tòa án quận Washington D.C, người xem xét vụ truy tố ông Trump với cáo buộc đảo ngược kết quả bầu cử tại địa phương này, ra phán quyết bác bỏ lập luận của ông Trump rằng ông có quyền miễn trừ. "Nước Mỹ chỉ có một vị tổng tư lệnh… các cựu tổng thống không hưởng quyền đặc biệt nào về trách nhiệm pháp lý hình sự liên bang của họ", bà Chutkan tuyên bố.

Cựu Tổng thống Trump đang đối diện 4 cáo buộc hình sự liên quan âm mưu gian lận và ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử vào ngày 6.1.

Trong hồ sơ mới nhất nộp lên tòa phúc thẩm, đội luật sư biện hộ nói rằng những cáo buộc của cơ quan công tố chủ yếu tập trung vào nỗ lực vận động của ông Trump đối với các quan chức cấp bang và liên bang để đảo ngược kết quả bầu cử. Họ cho rằng việc làm này hoàn toàn nằm trong trách nhiệm chính thức của tổng thống để đảm bảo tính công bằng của cuộc bầu cử.

Tòa án tối cao Colorado cấm ông Trump tham gia bầu cử năm 2024

Các luật sư của ông Trump lặp lại lập luận rằng hành động mà ông đã thực hiện là đại diện cho đất nước chứ không phải cho cá nhân ông.

Đội luật sư cũng nhấn mạnh rằng theo hiến pháp Mỹ, một nhánh của chính quyền không thể đưa ra phán quyết đối với nhánh còn lại. "Theo hệ thống tam quyền phân lập của chúng ta, nhánh tư pháp không thể phán xét đối với các hành động chính thức của một tổng thống (nhánh hành pháp)", luật sư D. John Sauer của ông Trump viết trong hồ sơ.

Đồng thời, họ cho rằng ông Trump chỉ có thể bị truy tố trong trường hợp duy nhất là sau khi bị quốc hội luận tội và kết án. "Điều đó đã không xảy ra và vì vậy Tổng thống Trump có quyền miễn trừ tuyệt đối", các luật sư lập luận.

Theo The Hill, phần tranh luận trong vụ việc tại tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 9.1.2024 và phán quyết dự kiến được đưa ra vào tháng 3.2024.

Trong khi đó, thẩm phán Chutkan đã ấn định ngày 4.3.2024 là ngày xét xử vụ án lật ngược kết quả bầu cử tại Washington D.C. Tuy nhiên, việc ông Trump đề nghị tòa phúc thẩm xem xét quyền miễn trừ trách nhiệm đã làm gián đoạn quá trình tố tụng ở tòa cấp thấp và khiến ngày xét xử nói trên có nguy cơ bị dời lại.

Trang Politico cho hay công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp để đẩy nhanh tiến độ nhưng đề nghị đã bị bác bỏ. Ông Smith cũng đưa ra đề nghị tương tự cho tòa phúc thẩm nhưng chưa có quyết định.

Theo báo The Guardian, trong trường hợp việc xét xử vụ án can thiệp bầu cử bị trì hoãn và ông Trump thắng cử vào năm sau, ông có thể đơn giản ra lệnh khép lại toàn bộ cáo buộc liên bang đối với mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.