Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có giải pháp xử lý điều kiện vay vốn

Mai Phương
Mai Phương
01/11/2023 19:27 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, có giải pháp xử lý liên quan đến điều kiện vay vốn của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8489 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan về thông tin phản ánh. Cụ thể, theo Báo Thanh Niên ngày 23.10 phản ánh nhiều doanh nghiệp vẫn không đảm bảo được điều kiện vay vốn

Do đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thông tin báo chí theo tổng hợp của Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại báo cáo số 623 ngày 23.10 để xem xét, có giải pháp xử lý các nội dung báo chí phản ánh và công khai kết quả xử lý nội dung này, hoàn thành trước ngày 15.11.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có giải pháp xử lý điều kiện vay vốn  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có giải pháp về điều kiện vay vốn mà Báo Thanh Niên phản ánh

NHẬT THỊNH

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài viết với tiêu đề "Điều kiện cho vay thắt chặt tín dụng" phản ánh tình trạng các doanh nghiệp cho rằng chỉ được vay vốn khi có tài sản thế chấp. Điều kiện này hầu như không thay đổi trong suốt nhiều năm qua khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn để tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng. Đặc biệt tài sản thế chấp hầu hết là bất động sản và đầu năm nay bị định giá lại khiến giá trị xuống thấp. Từ đó hạn mức tín dụng các doanh nghiệp bị ngân hàng giảm mạnh khiến dòng vốn hoạt động của nhiều đơn vị bị ảnh hưởng...

Điều kiện vay vốn khó khăn từ trước đến nay khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh càng khó tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng. Đồng thời đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức thấp...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.