Thót tim mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thót tim mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Quế Hà
Quế Hà
31/01/2024 18:02 GMT+7

Ngoài xe máy, gần đây còn có cả xe mô tô phân khối lớn chạy vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, chạy tốc độ rất cao, gầm rú khiến tài xế ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc này bức xúc.

Vài ngày qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 người đi trên hai mô tô phân khối lớn, chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trong đó, một chiếc mô tô chạy tốc độ cao, lấn các ô tô đang di chuyển gây mất an toàn giao thông.

Vì sao để xe mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?

Tài xế cung cấp clip cảnh 2 mô tô phân khối lớn chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết thời điểm đó gần 1 giờ sáng ngày 27.1.2024 trên phần đường hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bình Thuận. Vị trí quay clip có cột mốc là Km11 + 400, đoạn qua xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc.

Thót tim mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây- Ảnh 1.

Xe máy lao như bay trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chụp màn hình

Khi được hỏi lý do vì sao xe mô tô vào được cao tốc mặc dù ở các nút giao, lối vào cao tốc có chốt gác, vị lãnh đạo này cho biết do trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có một số đường nhánh vẫn còn đang thi công, chưa đưa vào sử dụng nên vẫn còn khe hở và các xe máy này vào được cao tốc bằng các lối đó, còn các nút giao thì đều có chốt gác ngăn chặn xe máy vào cao tốc.

Thót tim mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây- Ảnh 2.

Biển số trên xe đã bị che đi

Chụp màn hình

Trung tá Hoàng Xuân Ân cho biết thêm phía đơn vị đã có kiến nghị Ban quản lý dự án Thăng Long (là chủ đầu tư) sớm khắc phục tình trạng tại các đường nhánh còn khe hở, không để xảy ra tình trạng xe máy chui lọt vào cao tốc.

Trước đó, trưa 17.1.2024 cũng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km40, qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xuất hiện 1 xe máy che biển số, chở đầy hàng phía sau. Một lái xe ô tô đã hạ kính cửa xe và nhắc nhở người lái xe máy này tìm nút giao ra khỏi cao tốc.

Theo tìm hiểu, hiện cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn đang thuộc sự quản lý của chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Giao thông vận tải). Một cán bộ cảnh sát giao thông ở tỉnh Bình Thuận cho biết việc để xe mô tô, xe máy lọt vào cao tốc là rất nguy hiểm, bởi ô tô chạy trên cao tốc với tốc độ cao; những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng xe mô tô, xe máy của người dân về quê đón tết càng đông hơn. Nếu chủ đầu tư không kiểm soát nghiêm ngặt, để xe máy, nhất là mô tô phân khối lớn tham gia lưu thông trên cao tốc sẽ tiềm ẩn rất cao tai nạn giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.